Kei – ngôi sao hành động của châu Á

Ở ATP World Tour Finals 2014, sẽ chỉ có mình anh “tranh bá đồ long” cùng với quần hùng thiên hạ, với những “cao thủ trác tuyệt” của làng quần vợt nam thế giới. Ở ATP World Tour Finals 2014, sẽ chỉ có mỗi mình anh gánh vác trọng trách làm rạng danh cho xứ sở châu Á có đến 4,427 tỷ người. Ở ATP World Tour Finals 2014, sẽ chỉ có mình anh mang theo làn gió huyền hoặc từ phương Đông quyết thổi tan băng giá phương Tây. Ở ATP World Tour Finals 2014, sẽ chỉ có duy nhất một ngôi sao hành động của châu Á. Đó là Kei Nishikori!

ATP World Tour Finals 2014: Điểm mặt bát đại cao thủ

Ở ATP World Tour Finals 2014, sẽ chỉ có mình anh “tranh bá đồ long” cùng với quần hùng thiên hạ, với những “cao thủ trác tuyệt” của làng quần vợt nam thế giới. Ở ATP World Tour Finals 2014, sẽ chỉ có mỗi mình anh gánh vác trọng trách làm rạng danh cho xứ sở châu Á có đến 4,427 tỷ người. Ở ATP World Tour Finals 2014, sẽ chỉ có mình anh mang theo làn gió huyền hoặc từ phương Đông quyết thổi tan băng giá phương Tây. Ở ATP World Tour Finals 2014, sẽ chỉ có duy nhất một ngôi sao hành động của châu Á. Đó là Kei Nishikori!

Kei đang trải qua mùa giải thành công nhất trong sự nghiệp của mình. Anh đã giành được 4 danh hiệu trong mùa. Anh đã lọt đến tận trận chung kết US Open sau khi đả bại đương kim số 1 thế giới Novak Djokovic. Không còn mang cái mặc cảm tự ti của một người đến từ xứ sở châu Á xa xôi diệu vợi, Kei cho thấy khả năng “săn đầu người” cực cao dù đối mặt với anh là những dáng vóc của huyền thoại, của những gì lớn lao hơn mức bình thường.

Với Kei ngay vào lúc này, ATP World Tour Finals là một đích nhắm mới, nơi anh có khát khao thể hiện, có tham vọng vươn mình. Nhược điểm của Kei, tính đến thời điểm này, có thể tính là sự kiệt sức sau một mùa giải quá dài và sự e dè khi lần đầu tiên tham gia sự kiện “bát đại cao thủ tranh bá đồ long”. Nhưng Kei đã sẵn sàng cho một vận hội mới, cho những thách thức mới.

Kei Nishikori.

“Có thể tôi sẽ cảm thấy lo lắng và e ngại khi lần đầu tiên tham dự, nhưng tôi vẫn sẽ cố chơi thứ quần vợt tốt nhất của mình và cố không nghĩ nhiều đến tổng quan của cả giải đấu”, Nishikori nói về cơ hội được diễn vai hành động đầu tiên ở giải đấu quần vợt đáng chú ý nhất hành tinh, “Đánh bại Djokovic ở US Open, đó là một trải nghiệm tuyệt vời và điều đó đã mang lại cho tôi rất nhiều tự tin. Nhờ có vậy, giờ đây tôi biết chắc chắn rằng, tôi luôn có một cơ hội để đánh bại những tay vợt hàng đầu. Vì thế, nếu tôi chơi tốt ở London, tôi có những cơ hội để giành được nhiều hơn là một trận thắng”. Rõ ràng, Kei đang đeo đuổi một số kế hoạch mới sau khi đã sớm hoàn tất… “kế hoạch 45” (kế hoạch trở thành tay vợt Nhật Bản đầu tiên leo lên trên vị trí hạng 46 thế giới mà tiền bối Shuzo Matsuoka từng đạt được ở trong quá khứ).

“Đạt được mục tiêu đầu tiên trong sự nghiệp là một điều rất tuyệt vời đối với bản thân tôi”, Kei tâm sự, “Quả không hề dễ dàng khi bạn theo đuổi mục tiêu vượt qua tốp 45 thế giới, rồi lọt vào tốp 10 thế giới khi chỉ mới 18 tuổi. Nó tốn một cơ số thời gian đáng kể để thực hiện mục tiêu, nhưng giờ đây, tôi cảm thấy tự hào khi mình đã trở thành một trong những tay vợt giỏi nhất Nhật Bản. Rất nhiều người dân ở Nhật Bản giờ đây đã nhận ra tôi, ngay cả khi ở Mỹ, người ta cũng nhận ra tôi. Trước đây tôi chưa bao giờ trải qua những chuyện gì tương tự giống như vậy. Đó là một cảm giác thật sự… tuyệt vời. Cảm giác như mình đã được nổi tiếng. Đương nhiên không phải là tôi muốn mình được nổi tiếng, nhưng như vậy cũng mang lại rất nhiều động lực cho bản thân tôi. Bạn sẽ cảm thấy phấn khích hơn vì những điều như vậy”.

Sau “kế hoạch 45”, khi “kế hoạch Grand Slam” vẫn còn đang dang dở, đây chính là lúc Kei theo đuổi một kế hoạch ngay trước mắt mình, “kế hoạch hành động ở London”. “Tôi đang có đôi chút mỏi mệt, cơ thể tôi không sẵn sàng 100%, nhưng không nghi ngờ gì nữa, sau những ngày nghỉ kể từ khi Paris Masters 2014 chấm dứt, tôi đã sẵn sàng, bắt buộc phải sẵn sàng cho tất cả mọi thách thức ở giải đấu dành cho bát đại cao thủ của năm. Tôi cảm thấy hạnh phúc khi được trao cơ hội ở đây, và chắc chắn là tôi sẽ cố hết khả năng có thể của mình”.

ĐỖ HOÀNG

Tin cùng chuyên mục