HVG tiếp tục đồng hành với đội bóng An Giang

16 năm, bóng đá An Giang mới thực hiện giấc mơ chơi tại sân chơi cao nhất của bóng đá Việt Nam bằng việc đoạt hạng ba tại Giải Vô địch bóng đá hạng nhất vừa kết thúc ngày 6-7-2013, đồng nghĩa với việc giành 1 trong 3 chiếc vé chơi tại V-League mùa bóng tới. Lên hạng khó một, nhưng trụ được hạng bây giờ khó mười khi mà hiện nay, tình hình kinh tế ngày một khó khăn, các doanh nghiệp, các ông bầu bóng đá dần dần xa rời lãnh vực một thời giúp họ đưa thương hiệu, sản phẩm, hình ảnh cá nhân… tới từng hơi thở của người hâm mộ. Chính vì vậy, ngay sau khi thăng hạng một ngày, chúng tôi đã trò chuyện với ông Dương Ngọc Minh - Chủ tịch HĐQT, TGĐ Công ty Hùng Vương (HVG) - Đơn vị hai năm qua là nhà tài trợ chính về việc có tiếp tục đồng hành với đội bóng đá Hùng Vương - An Giang (HV-AG) trong thời gian tới.
HVG tiếp tục đồng hành với đội bóng An Giang

16 năm, bóng đá An Giang mới thực hiện giấc mơ chơi tại sân chơi cao nhất của bóng đá Việt Nam bằng việc đoạt hạng ba tại Giải Vô địch bóng đá hạng nhất vừa kết thúc ngày 6-7-2013, đồng nghĩa với việc giành 1 trong 3 chiếc vé chơi tại V-League mùa bóng tới. Lên hạng khó một, nhưng trụ được hạng bây giờ khó mười khi mà hiện nay, tình hình kinh tế ngày một khó khăn, các doanh nghiệp, các ông bầu bóng đá dần dần xa rời lãnh vực một thời giúp họ đưa thương hiệu, sản phẩm, hình ảnh cá nhân… tới từng hơi thở của người hâm mộ. Chính vì vậy, ngay sau khi thăng hạng một ngày, chúng tôi đã trò chuyện với ông Dương Ngọc Minh - Chủ tịch HĐQT, TGĐ Công ty Hùng Vương (HVG) - Đơn vị hai năm qua là nhà tài trợ chính về việc có tiếp tục đồng hành với đội bóng đá Hùng Vương - An Giang (HV-AG) trong thời gian tới.

HVG tiếp tục đồng hành với đội bóng An Giang ảnh 1

Niềm vui của cổ động viên... Ảnh: www.vnleague.com

- Hai năm qua, HVG là nhà tài trợ chính cho đội bóng đá HV-AG, ông có quyền lợi nào hoặc là lợi thế gì cho công ty con HVG là Agifish An Giang (AGF)?

- Khi quyết định tài trợ cho An Giang phát triển đội bóng đá, HVG chưa đặt điều kiện gì và cũng chưa tham gia vào việc điều hành chuyên môn của đội bóng. Tôi tài trợ vì chữ Tình là chính. Còn AGF? Trước khi trở thành công ty con của HVG, AGF là một trong những công ty thủy sản hàng đầu ở Việt Nam. Bây giờ cũng vậy. Giá cổ phiếu của AGF ngang bằng và có lúc cao hơn giá cổ phiếu của HVG nữa. Có thể nói, HVG chưa có một quyền lợi hoặc lợi thế cho mình. Và tôi cũng không có ý định tạo ra quyền lợi, lợi thế gì đó khi nếu có tiếp tục đồng hành với bóng đá An Giang ở những mùa giải kế tiếp.

Ông có theo dõi bóng đá Việt Nam, có xem trận nào tại giải V-League, hạng nhất hay chỉ đạo trận đấu (gián tiếp, trực tiếp) như các ông bầu bóng đá khác đã từng tài trợ như ông?

- Gọi tôi là “bầu cá” chắc là đúng hơn bầu bóng đá. Do thời gian điều hành HVG rất bận rộn, thời gian thư giãn của tôi chỉ là uống cà phê ở quán với bạn bè, đồng nghiệp; xuống thăm các nhà máy chế biến thủy sản, thăm con cá, con tôm ở dưới ao…nên cũng phải nói thật là tôi chưa tới sân xem trận đấu bóng đá nào ra hồn cũng như biết gì mà chỉ đạo trận đấu (!)... dù cũng thinh thích bóng đá. Hai năm qua, chỉ đạo duy nhất của tôi là kịp thời đáp ứng kinh phí cho đội bóng đá HV-AG, có chế độ lương, thưởng rõ ràng… Có lẽ vậy mà BHL, cầu thủ HV-AG khá thoải mái trong thi đấu ở hai mùa bóng vừa rồi… thăng nên hạng năm nay. Đó cũng là cách mà tôi làm nhẹ bớt âu lo về những rắc rối, phát sinh trong môi trường bóng đá Việt Nam hiện giờ. Và, HVG chỉ tập trung vào sự hỗ trợ, tài trợ về tài chính để đội bóng “Ăn no, ngủ ngon, đá khỏe, đá tốt” để đạt thành tích cao nhất xứng đáng với kỳ vọng của người hâm mộ tỉnh nhà.

...và đội bóng cùng lãnh đạo tỉnh khi thăng hạng V-League. Ảnh: www.facebook.com/hungvuongangiang

...và đội bóng cùng lãnh đạo tỉnh khi thăng hạng V-League. Ảnh: www.facebook.com/hungvuongangiang

- HVG có tiếp tục hỗ trợ, tài trợ hoặc tiếp nhận đội bóng (nếu có chủ trương)?

- Trước mắt HVG sẽ tiếp tục đồng hành với An Giang tại V-League. Tuy nhiên, điều này cũng phụ thuộc vào việc gặp gỡ với Lãnh đạo của tỉnh An Giang trong thời gian tới. Theo tôi, nếu Tỉnh ủy, HĐND và UBND An Giang quyết tâm để phát triển nền bóng đá tỉnh nhà thì HVG cũng sẽ đồng hành lâu dài với cam kết đầu tư mạnh mẽ vào lĩnh vực nuôi trồng, chế biến, xuất khẩu cá tra tại An Giang để phục vụ cho sự phát triển kinh tế tỉnh nhà cũng như xây dựng Công ty CP Bóng đá HV-AG nói chung và đội bóng đá HV-AG nói riêng ngày một lớn mạnh. Cụ thể, ngay từ bây giờ phải có đề án khả thi, xây dựng được hướng đi cho riêng mình, tránh vết xe đổ như các đội bóng V-League khác đã và đang ngắc ngoải vì thiếu kinh phí. Năm đầu tiên khi tài trợ, tôi đã trao đổi thẳng thắn với Lãnh đạo Tỉnh là CLB Bóng đá HV-AG phải có hoạt động kinh doanh, tạo được nguồn thu tài chính ổn định để bổ sung nguồn kinh phí tài trợ, hỗ trợ của HVG - vì tôi không có ý định “ôm sô” đội bóng và làm bầu bóng đá như các ông bầu tài trợ khác. Bên cạnh đó, để có một nền móng vững chắc, lâu dài, HVG sẵn sàng cùng tỉnh tìm đối tác đủ tầm, đủ tâm, đủ sức, đủ bản lĩnh để cùng nhau phát triển bóng đá An Giang cũng như là chia sẻ nhiều vấn đề khác… Mục tiêu HVG là đáp ứng món ăn tinh thần của người dân và sự mong mỏi 16 năm qua của người hâm mộ bóng đá tỉnh An Giang nói riêng và của các tỉnh ĐBSCL nói chung khi chơi ở sân chơi cao nhất bóng đá Việt Nam.

- Ông có suy nghĩ gì về việc xây dựng thương hiệu, sản phẩm nói chung và hình ảnh cá nhân nói riêng qua các hoạt động tài trợ bóng đá thời gian qua ở Việt Nam?

- Thực tế đã cho thấy, những năm qua, trong môi trường bóng đá Việt Nam, các doanh nghiệp hay các ông chủ khi tham gia vào việc tài trợ bóng đá được nhắc đến nhiều nhất trên các phương tiện truyền thông. Đó cũng là cách nhanh nhất, hiệu quả nhất đưa thương hiệu, sản phẩm của doanh nghiệp và hình ảnh của ông chủ đội bóng đến gần nhất với người hâm mộ và khách hàng. Công ty có ăn nên làm ra thì mới có tiền đầu tư đội bóng. Và đội bóng thi đấu thành công, đạt những thành tích này, thành tích kia mà không có “lùm xùm” là minh chứng cho việc kinh doanh của công ty.

HVG tiếp tục đồng hành với đội bóng An Giang ảnh 3

Đông đảo người hâm mộ An Giang theo dõi trận đấu. Ảnh: www.vnleague.com

 HỒNG MINH

Tin cùng chuyên mục