Hoàng Xuân Vinh thất bại lần đầu sau Olympic 2016

Đội bắn súng Việt Nam bước vào thi đấu giải vô địch Đông Nam Á 2017 tại Malaysia. Qua 2 ngày đầu tiên, chúng ta đã giành 1 HCV nhưng không phải của Hoàng Xuân Vinh.
Hoàng Xuân Vinh chưa thành công tại giải. tác giả: NGỌC HẢI
Hoàng Xuân Vinh chưa thành công tại giải. tác giả: NGỌC HẢI
(SGGPO)- Gương mặt tạo sự chú ý là nữ xạ thủ kỳ cựu Phạm Thị Hà. Cô thi đấu hiệu quả ở chung kết bài bắn 25m súng ngắn thể thao, đạt tổng 29 điểm, đoạt HCV. Đứng thứ 2 là Nicole Tan Ling Chiao (Singapore, 26 điểm). Phạm Thị Hà là xạ thủ của bắn súng Hải Dương. Năm 2015, cô từng đạt kết quả đủ chuẩn dự Olympic 2016 qua giải bắn súng tại châu Á. Đáng tiếc, kết quả trên không được Liên đoàn Bắn súng thế giới công nhận.
Hà Minh Thành của đoàn Việt Nam cũng đoạt HCB nội dung 25m súng ngắn bắn nhanh.
Trong thi đấu tại giải Đông Nam Á 2017, Hoàng Xuân Vinh rất được kỳ vọng nhưng lại thất bại ở chung kết 50m súng ngắn bắn chậm. Anh chỉ đạt 163,7 điểm, đứng thứ 5. Đây là thất bại đầu tiên trong một giải quốc tế chính thức của xạ thủ Hoàng Xuân Vinh từ sau Olympic 2016. Ở nội dung này, Trần Quốc Cường đạt 201,8 điểm, giành HCĐ. 
Ở một kết quả khác, gương mặt nổi bật của bắn súng TPHCM là Iwaki Ai không thành công tại bài bắn 10m súng trường hơi (dành cho nhóm tuổi trẻ) ở giải, dù đạt 409,7 điểm.
Ngày 8-5, giải tiếp tục thi đấu với các nội dung 10m súng ngắn hơi nữ, 25m súng ngắn tiêu chuẩn nam...

Tin cùng chuyên mục