HLV Thụy Điển xin lỗi Hàn Quốc trước ngày đối đầu

HLV trưởng Janne Andersson mới đây đã lên tiếng xin lỗi về hành động bị cho là do thám các buổi tập của tuyển Hàn Quốc chuẩn bị cho World Cup 2018 cách đây vài tháng.

HLV trưởng tuyển Thụy Điển Janne Andersson. Ảnh: The Guardian
HLV trưởng tuyển Thụy Điển Janne Andersson. Ảnh: The Guardian

Cụ thể, trong chuyến tập huấn của tuyển Hàn Quốc tại Australia, một thành viên ban huấn luyện của Thụy Điển đã vào khu tập kín của họ và bị phát hiện. Dù lên tiếng xin lỗi nhưng ông Andersson lý giải rằng người của đội tuyển Thụy Điển chỉ nghĩ đấy như một buổi tập mở của Hàn Quốc. Ông cũng cho rằng việc các đội tuyển thăm dò nhau là chuyện bình thường trong bóng đá bởi ai cũng muốn có nhiều thông tin nhất về đối thủ.

HLV người Thụy Điển nói: “Chúng tôi luôn luôn tôn trọng đối thủ. Nếu việc này bị hiểu theo một hướng khác, chúng tôi thật sự xin lỗi.”

Tuyển Hàn Quốc luyện tập cho trận đấu đầu tiên gặp Thụy Điển. Ảnh: GlobalNews

Đáp trả lại hành động này, HLV Shin Tae-yong của Hàn Quốc đã cho cho các cầu thủ của mình đổi số áo với nhau để làm rối loạn đối thủ. Ông nói: “Họ có thể biết Ki Sung Yeung hay Son Heung Min nhưng thật khó để người châu Âu có thể phân biệt các cầu thủ châu Á”.

Trong trận đấu giao hữu gần đây với Bolivia và Senegal, chỉ có hai cầu thủ Hàn Quốc thi đấu với đúng số áo của mình.

Tin cùng chuyên mục