Harry Kane xứng danh “Vua phá lưới”

Với 29 bàn thắng có được tại Premier League mùa này, Harry Kane chính thức  có được danh hiệu “Vua phá lưới” lần thứ 2 liên tiếp trong sự nghiệp của mình.
Harry Kane bên danh hiệu Chiếc giày vàng Premier League thứ hai liên tiếp trong sự nghiệp.
Harry Kane bên danh hiệu Chiếc giày vàng Premier League thứ hai liên tiếp trong sự nghiệp.

Hiệu suất ghi bàn “khủng” của tiền đạo người Anh ở mùa giải này giúp anh sánh vai cùng các huyền thoại như Alan Shearer hay Thierry Henry.

Cú nước rút ấn tượng

Không thực sự có hiệu suất ghi bàn tốt vào giai đoạn đầu của mùa giải, Harry Kane dường như mờ nhạt trong tốp đầu danh sách ghi bàn so với những Lukaku hay Alexis Sanchez. Thậm chí, khi tìm được sự ổn định trong khâu dứt điểm thì tiền đạo của Tottenham lại bất ngờ dính chấn thương không may vào đầu tháng 3, điều khiến Harry Kane bị Romelu Lukaku bỏ xa trên ngôi đầu danh sách ghi bàn trong suốt giai đoạn cuối của mùa giải.

Tưởng chừng mọi thứ đã an bày thì Harry Kane bỗng vực dậy khi ghi tới 8 bàn thắng trong 3 trận đấu cuối cùng của mùa giải, pha tung “nước rút” không thể ấn tượng hơn của cầu thủ người Anh trong cuộc đua giành Chiếc giày vàng Premire League.

Ghi 29 bàn thắng, chiếm 34% trong tổng số bàn thắng mà Tottenham ghi được trong mùa giải này. Hiệu suất của Kane góp công lớn cho vị trí hiện tại của Tottenham trong suốt 2 mùa giải vừa qua, thế nhưng nó sẽ chẳng có quá nhiều ý nghĩa khi cầu thủ người Anh đều lặng nhìn đội bóng “sẩy chân” liên tiếp trong cuộc đua vô địch, lần trước với Leicester và lần này lại là Chelsea. Tuy nhiên, dù sao danh hiệu này cũng là thành quả vinh danh xứng đáng cho cá nhân Harry Kane, tiền đạo người Anh đã khẳng định được đẳng cấp của mình trong suốt 3 mùa giải vừa qua khi đều ghi trung bình hơn 20 bàn thắng.

Thiết lập kỷ lục

Với danh hiệu “Vua phá lưới” Premier League mùa này, Harry Kane đã thiết lập vô số kỷ lục “vô tiền khoáng hậu”. Cầu thủ 23 tuổi đã trở thành cầu thủ thứ 5 trong kỷ nguyên Premier League ghi ít nhất 25 bàn thắng trong 2 mùa giải liên tiếp. Trước đó, chỉ có 4 tiền đạo lập được thành này là: Alan Shearer (1993-1994, 1994-1995, 1995-1996, 1996-1997), Robbie Fowler (1994-1995, 1995-1996), Thierry Henry (2003-2004, 2004-2005, 2005-2006) và Robin van Persie (2011-2012, 2012-2013).

Ngoài ra, với 3 bàn thắng ghi được trong chiến thắng 7-1 trước Hull City ở vòng đấu cuối đã giúp Harry Kane trở thành cầu thủ Tottenham đầu tiên ghi 4 hat-trick trong một mùa giải kể từ khi Jimmy Greaves đạt được vào ở mùa giải 1968-1969.

Sau triều đại ghi bàn của tiền đạo Sergio Aguero, có thể nói, Harry Kane đang thực sự trở thành “sát thủ vòng cấm” hàng đầu tại Premier League lúc này. Tottenham thực sự đang vô cùng may mắn khi có trong tay chân sút hàng đầu giải đầu, điều có thể sẽ là một trog những nguyên nhân giúp Tottenham tiệm cận với chức vô địch ở mùa giải sau.

Còn với Kane, chứng kiến thành tích ghi bàn tăng dần từ 21 bàn, đến 25 và giờ là 29 bàn trong 3 mùa giải vừa qua, mọi người có lẽ hy vọng về một “sát thủ” thực sự ở Kane khi ghi hơn 30 bàn thắng ở mùa giải sau.

Tin cùng chuyên mục