Hàng trăm người quây trụ sở VFF đòi mua vé

Đến 17 giờ ngày 10-12, vẫn còn hàng trăm người quây quanh trụ sở VFF để mua vé xem trận chung kết lượt về AFF Cup 2018 giữa Việt Nam và Malaysia. Thậm chí, có một số người điều khiển xe 3 bánh chặn lối ra vào của trụ sở VFF. Trước tình hình này, VFF đã phải nhờ đến lực lượng công an để đảm bảo an ninh trật tự.
Hàng trăm người quây trụ sở VFF đòi mua vé

Theo ghi nhận của PV Báo SGGP, những người quây trụ sở Liên đoàn Bóng đá Việt Nam - VFF được cho là thương binh. Họ cho rằng, VFF hẹn sáng 10-12 sẽ bán vé ưu tiên cho thương binh, mỗi người 1 cặp vé xem trận chung kết AFF Cup 2018.

Tuy nhiên, do số lượng vé có hạn, tới 16 giờ ngày 10-12, VFF chính thức phát đi công văn về việc dừng bán vé cho lực lượng thương binh. 

Việc này khiến hàng trăm người được cho là thương binh chưa mua được vé bức xúc, gây rối trật tự ở trụ sở VFF. 

Thậm chí, có 1 người điều khiển xe 3 bánh lái xe vào sảnh tầng 1 của trụ sở VFF nhằm gây rối.

Hàng trăm người quây trụ sở VFF đòi mua vé ảnh 1
Theo thông tin từ phía VFF, 2.500 vé của đợt 1 được bán hết trong 16 phút. Ngay sau khi mở cổng, hệ thống ghi nhận lượt truy cập kỷ lục lên tới hơn 180.000 cùng thời điểm. Những phút tiếp theo, hệ thống luôn có từ 150.000 - 160.000 lượt truy cập cùng lúc, gấp 72 lần số vé mở bán. 

BTC trận chung kết AFF Cup lượt về giữa Việt Nam và Malaysia tiến hành mở bán vé theo 4 đợt: ngày 10-12 có 3 đợt lúc 10 giờ (2.500 vé), 16 giờ (2.500 vé), 22 giờ (2.800 vé) và 10 giờ ngày 11-12 (2.500 vé).

Vé xem trận chung kết AFF Cup 2018 lượt về giữa Việt Nam và Malaysia trên SVĐ Quốc gia Mỹ Đình vào ngày 15-12 tới có 4 mệnh giá: 200.000 đồng,  350.000 đồng, 500.000 đồng và 600.000 đồng.

>> Hình ảnh PV Báo SGGP ghi nhận tại trụ sở VFF:

 
Hàng trăm người quây trụ sở VFF đòi mua vé ảnh 2

Tin cùng chuyên mục