Giro d’Italia 2018: Chiến thắng lịch sử của Ecuador

Richard Carapaz (Movistar) đã làm nên lịch sử cho làng đua xe đạp đường trường Ecuador khi trở thành tay đầu tiên của đất nước này lên ngôi ở Giro d’Italia. Cua-rơ mới 24 tuổi quê ở El Carmelo đã giành chiến thắng ở chặng đua thứ 8 của Giro năm nay sau cú sô-lô ngoạn mục bỏ xa tốp đông với khoảng cách lên đến 7 giây…

Niềm vui chiến thắng của Richard Carapaz
Niềm vui chiến thắng của Richard Carapaz

Chiến thắng của Carapaz đã biến Ecuador trở thành quốc gia thứ… 34 có được đại biểu giành chiến thắng một chặng đua tại Grand Tour trên đất Ý. Cú tấn công dũng mãnh và dũng cảm trên đỉnh đèo Montevergine di Mercogliano của Carapaz đã khiến tất cả những tay đua khác đều bị bất ngờ – diễn ra ngay sau màn đơn độc ra đi của Koen Bowmen (Hà Lan, LottoNL-Jumbo) khi cách đích đến khoảng 1,5 kilomet. Và anh đã tiếp tục viết nên lịch sử...

Ở chặng đua mở màn Giro d’Italia 2018 tại Jerusalem (Israel), Carapaz đã trở thành tay đua Ecuador đầu tiên tham dự một kỳ giải Grand Tour trong làng đua xe đạp đường trường thế giới. Hai ngày trước, trên đỉnh ngọn núi lửa Etna, anh đã trở thành tay đua người Ecuador đầu tiên mặc một chiếc Áo phần thưởng danh giá ở đấu trường Grand Tour – chiếc Áo trắng dành cho Cua-rơ trẻ xuất sắc nhất. Còn giờ đây, anh đã trở thành tay đua người Ecuador đầu tiên giành được 1 chiến thắng chặng ở đấu trường Grand Tour danh giá…

“Tôi đang cảm thấy vô cùng hạnh phúc”, Carapaz hào hứng cho biết, “Tôi đã tập luyện rất nhiều cho kỳ giải Giro năm nay. Đương nhiên, việc có được chiến thắng chặng đầu tiên ở đấu trường Grand Tour khiến tôi cảm xúc ngập tràn. Tôi có được đôi chân rất sung mãn, thế nên tôi đã quyết định lao vào các cú săn đuổi và tấn công khi còn cách đích đến khoảng 2 kilomet. Đó là thời điểm đúng đắn để tôi lao lên một mình vì tôi thường không có cơ hội ở các pha đua nước rút tốc độ ở đích đến. Nhưng sau chiến thắng này, tôi vẫn sẽ chỉ tính toán qua từng ngày một. Vẫn còn một chặng đường rất dài cho đến Rome. Tôi ở đây sẽ xem mình có thể làm gì ở đấu trường Giro”.

Với chiến thắng này, Carapaz đã leo vào tốp 10 trên bảng Tổng sắp cá nhân tranh Áo hồng. Anh hiện xếp ở vị trí thứ 8, thua Simon Yates (Anh quốc, Michelton-Scott) 1 phút 6 giây, và đẩy Chris Froome “mặt dày” (Anh quốc, Sky) xuống 1 bậc, ở vị trí số 9. Tay đua đang là ĐKVĐ của 2 Grand Tour là Tour de France và Vuelta a Espana đang thua Yates 1 phút 10 giây. Trong khi đó, Thibaut Pinot (Pháp, Groupama-FDJ) đã leo lên vị trí thứ 4, thua Yates 41 giây. Riêng 3 vị trí dẫn đầu là Yates, Tom Dumoulin (Hà Lan, Sunweb) và Esteban Chaves (Colombia, Michelton-Scott) không có gì thay đổi…

Tin cùng chuyên mục