Giải xe đạp nữ Biwase: Lộ diện các ứng viên áo vàng

Dù mới bước sang chặng thi đấu thứ 3, nhưng các ứng viên áo vàng giải xe đạp nữ quốc tế Truyền hình Bình Dương từng bước hiện rõ nhờ kỹ năng đi đèo dốc tốt của mình.

Tay đua Son Eunju (Hàn Quốc) vui mừng khi thắng chặng. Ảnh: DƯ HẢI
Tay đua Son Eunju (Hàn Quốc) vui mừng khi thắng chặng. Ảnh: DƯ HẢI

Sau chặng 2 chinh phục đèo Bảo Lộc, chặng 3 diễn ra hôm nay từ Bảo Lộc đi Đà Lạt (112 km), các tay đua tiếp tục vượt đèo Prenn, một đỉnh đèo mà thành tích ảnh hưởng rất lớn đến bảng tổng sắp.

Sau khi Phan Thị Liễu (Tập đoàn Lộc Trời) cùng một tay đua Phililippines thoát đi lên đèo trước, diễn biến đường đua mới bắt đầu hấp dẫn do các chân đèo bắt đầu bung sức. Một nhóm gần 10 tay đua không chỉ bắt được tốp của Liễu mà còn tăng tốc tiến về đỉnh đèo. Một lần nữa, tay đua người Nhật Bản đang nắm giữ chiếc áo đỏ lẫn vàng Kashiki Shoko thể hiện những guồng chân mạnh mẽ, qua đỉnh đèo Prenn đầu tiên đứng đầu bảng điểm Nữ hoàng leo núi.

Giải xe đạp nữ Biwase: Lộ diện các ứng viên áo vàng ảnh 1 Nhật Bản mang đội hình mạnh nên đang thống trị đường đua. Ảnh: Dư Hải

Sau khi tranh nước rút tại đỉnh đèo, một tốp 6 VĐV đưa nhau về đích và Son Eunju (Hàn Quốc) rút thắng Phetdarin Somrat (Thái Lan) và Tsubasa Makise (Biwase Bình Dương) về nhất chặng. Trong các tay đua Việt Nam, chỉ có Đinh Thị Như Quỳnh đeo dính được các tay đua nước ngoài nằm trong tốp đầu về vị trí thứ 5. Chủ nhân chiếc áo vàng giải năm 2018 Nguyễn Thị Thi chơi cũng khá tốt về vị trí thứ 7 kém tốp đầu chỉ 15 giây.

Giải xe đạp nữ Biwase: Lộ diện các ứng viên áo vàng ảnh 2 Kashiki Shoko  tiếp tục là tay đua đầu tiên cán đỉnh đèo. 

Do về hạng 6 cùng nhóm đầu, tay đua Kashiki Shoko (Nhật Bản) tiếp tục mặc chiếc áo vàng lẫn áo đỏ sau 3 chặng. Các danh hiệu còn lại không có gì thay đổi sau 3 chặng khi Kim Cương (Cần Thơ) giữ chiếc áo trắng, Jutatip mặc chiếc áo xanh và Nhật Bản đứng đầu giải đồng đội. Vượt qua 2 đỉnh đèo Bảo Lộc và Prenn, giải đã hình thành tốp ứng viên nặng ký cho chiếc áo vàng gồm 4 VĐV. Đầu tiên là áo vàng Kashiki Shoko (Nhật Bản), tiếp theo là Kaneko Hiromi (Nhật Bản, thua 26 giây), Tsubasa Makise (Biwase Bình Dương, thua 35 giây) và Son Eunju (Hàn Quốc, thua 1 phút 57 giây). Nhóm thứ hai được đánh giá thấp hơn là  Đinh Thị Như Quỳnh (Biwase Bình Dương, thua 2 phút 29 giây) và Nguyễn Thị Thi (Tập đoàn Lộc Trời, thua 3 phút 5 giây). Còn lại, các tay đua khác thua gần 4 phút trở lên xem ra khó có cửa tranh chấp với nhóm dẫn đầu.

Sáng mai, đoàn đua thi đấu chặng 4 chạy vòng quanh Hồ Xuân Hương thành phố Đà Lạt.

Tin cùng chuyên mục