Giải vô địch Vovinam châu Á 2018: Võ Việt lan toả mạnh ở châu lục

Giải vô địch Vovinam châu Á lần thứ 4 năm 2018 đã khép lại tại Nhà thi đấu thể thao Tabanan (Bali, Indonesia) sau gần 1 tuần diễn ra, đánh dấu sự lan toả mạnh mẽ của môn võ truyền thống Việt Nam ở châu lục.

Võ sĩ đoàn Việt Nam biểu diễn quyền tại giải.
Võ sĩ đoàn Việt Nam biểu diễn quyền tại giải.

Diễn ra từ ngày 2-11 đến 7-11 tại Indonesia, giải thu hút 230 võ sĩ đến từ 17 quốc gia và vùng lãnh thổ đăng ký tham dự. Các võ sĩ đã cùng tranh tài ở 38 bộ huy chương (bao gồm 24 nội dung quyền và 14 hạng cân đối kháng nam, nữ). Đội tuyển Vovinam Việt Nam tham dự với 38 thành viên gồm lãnh đội, HLV, VĐV và trọng tài.

Đây là lần đầu tiên giải có đầy đủ thành viên của 4 khu vực châu Á: Đông Á, Tây Á, Nam Á và Đông Nam Á. Đặc biệt, các cường quốc thể thao thế giới và châu lục như Trung Quốc, Nhật Bản, Iran, Ấn Độ cũng đều cử lực lượng tham dự. Theo đánh giá từ những nhà tổ chức, thành quả này là nỗ lực không ngừng nghỉ của những người làm công tác vận động và phát triển phong trào Vovinam quốc tế. Rõ ràng, môn võ truyền thống của Việt Nam này ngày càng lan toả mạnh mẽ ở châu lục khi có đến 25 quốc gia và vùng lãnh thổ xây dựng phong trào Vovinam.

Các võ sĩ Iraq và Afghanistan thi đấu tại giải.
Hiện tại ở Indonesia có 600 võ sinh Vovinam với 6 CLB Jakarta, Dwijehdra, Tabaham, Dehuhsam, Jawa Timun, Lampumb. Riêng Bali-Indonesia hiện có trên 200 võ sinh của 3 CLB. Đặc biệt, tại trường học Dwijehdra school nơi mà năm 2008 đoàn chuyên gia Vovinam Việt Nam đến biểu diễn và xây dựng phong trào cũng còn duy trì CLB Vovinam. Trong tương lai sẽ được mở rộng khi trường này có đến 7.000 học sinh, sinh viên của các cấp mấu giáo, tiểu học, trung học, phổ thông và đại học.

Ở giải năm nay, các cuộc tranh tài diễn ra quyết liệt khi trình độ các võ sĩ không còn chênh lệch nhiều. Đoàn Việt Nam dù chiếm lợi thế nhờ là cái nôi phát triển phong trào Vovinam nhưng việc giành HCV cũng không hề dễ dàng. Các võ sĩ đã rất nỗ lực để giành 13 HCV, 11 HCB và 1 HCĐ để giành ngôi đầu toàn đoàn. Vị trí á quân trên bảng tổng sắp thuộc về Campuchia (11 HCV, 11 HCB, 4 HCĐ), hạng ba thuộc về Myanmar (3 HCV, 1 HCB, 10 HCĐ), trong khi chủ nhà Indonesia về đích thứ 4 với 2 HCV, 5 HCB và 19 HCĐ.

Đoàn Việt Nam (giữa) vẫn dẫn đầu phong trào châu Á.
Các quốc gia và vùng lãnh thổ mới xây dựng phong trào nhưng cũng trình làng các VĐV khá tốt như Afghanistan (1 HCV, 2 HCB, 4 HCĐ), Philippines (1 HCV và 1 HCĐ, trong đó có HCV đối kháng hạng cân 45 kg nữ), Nhật Bản (1 HCV, 4 HCĐ), Iraq (1 HCB, 2 HCĐ), Trung Quốc (1 HCB, 1 HCĐ), Bangladesh (2 HCĐ), Đài Loan – TQ (1 HCĐ).

Tin cùng chuyên mục