Giải vô địch cờ vua châu Á 2019: Kỳ thủ Lê Quang Liêm lần đầu lên ngôi

Vượt qua kỳ thủ Sethuraman Panayappan (Ấn Độ) ở ván cuối cùng, Đại kiện tướng quốc tế Lê Quang Liêm (hệ số 3 elo 2.694) đã xuất sắc giành ngôi vô địch tại giải cờ vua châu Á năm 2019 vừa kết thúc tại Hà Bắc (Trung Quốc).

Kỳ thủ Lê Quang Liêm lần đầu tiên vô địch châu Á.
Kỳ thủ Lê Quang Liêm lần đầu tiên vô địch châu Á.

Trước khi bước vào ván đấu cuối cùng mang tính chất quyết định, Quang Liêm đã đánh bại thần đồng cờ vua của Iran là Alireza Firouzja (hệ số elo 2.682) sau 39 nước đi. Đây được xem là ván thắng quan trọng giúp kỳ thủ số 1 của Việt Nam vững tinh thần khi bước vào ván đấu mang tính bước ngoặt với kỳ thủ người Ấn Độ là Sethuraman Panayappan (hệ số elo 2.613).

Sau 38 nước đi, Đại kiện tướng quốc tế Lê Quang Liêm (cầm quân trắng) đã đánh bại kỳ thủ Ấn Độ, người chỉ cầm 1 kết quả hoà là đủ để giành danh hiệu vô địch châu Á. Tuy nhiên, kỳ thủ người TPHCM đã thận trọng khai cuộc, thi đấu đầy tỉnh táo và dẫn dắt đối phương vào thế trận mà anh đã bày ra.

Chính vì làm chủ rất tốt tình thế, Quang Liêm đã không gặp thêm bất cứ trở ngại nào để giành chiến thắng chung cuộc, đạt tổng cộng 7 điểm sau 9 ván và chính thức trở thành nhà tân vô địch châu Á năm 2019. Đây cũng chính là danh hiệu cá nhân tầm châu lục đầu tiên của Quang Liêm.

Quang Liêm đã nhận được phần thưởng 11.000 USD, đồng thời tính luỹ thêm được điểm số để trở lại nhóm Siêu đại kiện tướng quốc tế (dành cho các kỳ thủ có hệ số elo từ 2.700 trở lên).

Tin cùng chuyên mục