Giải vô địch bóng đá nữ Đông Nam Á 2013: Thử thách chỉ mới bắt đầu

Đạt 4 điểm sau 2 trận, trong đó có trận hòa trong thế lấn lướt trước kình địch Thái Lan được xem là sự khởi đầu khá tốt của các nữ tuyển thủ Việt Nam. Nhưng để đạt thành công, ít nhất là tấm vé thông hành vào bán kết thì vẫn còn nhiều thử thách đang chờ đợi thầy trò HLV Trần Vân Phát.
Giải vô địch bóng đá nữ Đông Nam Á 2013: Thử thách chỉ mới bắt đầu

Đạt 4 điểm sau 2 trận, trong đó có trận hòa trong thế lấn lướt trước kình địch Thái Lan được xem là sự khởi đầu khá tốt của các nữ tuyển thủ Việt Nam. Nhưng để đạt thành công, ít nhất là tấm vé thông hành vào bán kết thì vẫn còn nhiều thử thách đang chờ đợi thầy trò HLV Trần Vân Phát.

Kể từ khi đội trẻ Australia xuất hiện ở sân chơi khu vực Đông Nam Á, cuộc đua giữa bộ đôi Việt Nam - Thái Lan đã gặp trắc trở ngay, thay vì đua vô địch, họ đã phải chuyển sang mục tiêu phấn đấu lọt vào trận chung kết. Vì dù chỉ cử đội U.19 tham dự, nhưng Australia vẫn có nhiều điểm vượt trội so với các đối thủ ở Đông Nam Á. Tuổi nghề của các nữ cầu thủ vốn không kéo dài như các đồng nghiệp nam. Thường là đến độ 25-26 là tính chuyện rời sân cỏ để làm công tác huấn luyện hoặc chuyển nghề, đa phần bởi yếu tố thể lực.

Chặng đường phía trước của tuyển nữ Việt Nam (phải) vẫn còn nhiều thử thách. Ảnh: MINH HOÀNG

Chặng đường phía trước của tuyển nữ Việt Nam (phải) vẫn còn nhiều thử thách. Ảnh: MINH HOÀNG

Năm nay, ngay thời điểm cả Việt Nam, Thái Lan đang trong giai đoạn trẻ hóa lực lượng thì “đàn chị” Australia xuất hiện. Trận đầu, họ thắng nhẹ Malaysia 1-0 và hai ngày sau, đè bẹp Jordan đến 5-1. Jordan vốn đưa đội hình mạnh nhất để chuẩn bị cho VCK Asian Cup nữ 2014 mà thua tan tác” như thế, đủ hiểu sức mạnh của đội trẻ Australia như thế nào.

Thế nên, từ trận hòa 0-0 hôm khai mạc, đó chính là thành công của Thái Lan. Họ đã “tử thủ” tốt để giành được 1 điểm trước Việt Nam. Sau đó bung hết sức để thắng đậm Jordan 4-0, lại có thêm 4 ngày nghỉ cho trận gặp Australia vào tối nay. Thái Lan sẽ có nhiều thuận lợi để ít ra là đá đôi công với Australia trong 1 hiệp, hoặc đủ sức để vận dụng chiến thuật phòng ngự - phản công trước các “đàn em” có thể hình tốt hơn mình. Thuận lợi cho Thái Lan là họ còn đá với Malaysia, đối thủ yếu nhất bảng ở lượt cuối. Cho nên, chỉ cần giành một kết quả hòa, hoặc thua tối thiểu trước Australia, Thái Lan sẽ rộng đường vào bán kết.

Đối với Việt Nam, thử thách chỉ mới bắt đầu. Sau 2 trận đầu tiên, đội tuyển đã lộ vấn đề ở khâu kết thúc, đó là bế tắc trước Thái Lan và chỉ ghi được 1 bàn vào lưới Malaysia. Để tranh suất vào bán kết, các tuyển thủ Việt Nam phải ghi thật nhiều bàn thắng vào lưới Jordan trong trận đấu đêm nay. Càng nhiều càng tốt để ít ra là bắt kịp hiệu số của Thái Lan hiện tại (4/0) và cũng đề phòng tình huống xấu trong trận cuối gặp Australia.

Trước mắt, ông Trần Vân Phát phải chỉnh lại “thước ngắm” của hàng công khi đang đối diện với thử thách rất lớn, hoặc thắng đậm trước Jordan hoặc sẽ phải chiến đấu đến cùng để có điểm khi gặp Australia.

QUỐC CƯỜNG

Tin cùng chuyên mục