Giải vô địch bóng đá nữ Đông Nam Á 2011: Việt Nam nằm rơi vào bảng nhẹ

Đối thủ đáng kể nhất đối với thầy trò HLV Trần Vân Phát ở vòng đấu bảng AFF Cup 2011 chính là Indonesia, trong khi các đội bóng khác như Singapore và Lào không được đánh giá cao tại bảng A. Kết quả bốc thăm chia bảng giải vô địch bóng đá nữ Đông Nam Á 2011 rõ ràng đã đưa ĐKVĐ SEA Games Việt Nam vào thế khá thuận lợi.

LĐBĐ Lào đã khẳng định sẽ là nơi đăng cai giải đấu thay thế cho sự kiện bóng đá nữ bị chủ nhà Indonesia loại khỏi chương trình thi đấu ở SEA Games 26 vào tháng 11 tới. Giải sẽ diễn ra vào tháng 10.

Tại bảng B, Thái Lan và Myanmar được đánh giá cao hơn hẳn Malaysia và Philippines. Chính vì vậy, từ khi còn chưa khởi tranh, gần như 2 suất vào bán kết tại bảng đấu này đã thuộc về tay Thái Lan và Myanmar.

Mặc dù LĐBĐ Đông Nam Á (AFF) “chữa cháy” cho SEA Games 26 bằng giải vô địch khu vực, thế nhưng, các Liên đoàn thành viên đều bày tỏ rằng họ không mấy hài lòng trước chuyện nước chủ nhà của SEA Games là Indonesia cố tình loại nội dung bóng đá nữ khỏi cuộc tranh tài.

T.L

Tin cùng chuyên mục