Giải vô địch bóng đá nữ Đông Nam Á 2011 - Việt Nam đặt mục tiêu vô địch

Do SEA Games 26 không có môn bóng đá nữ nên Liên đoàn Bóng đá Đông Nam Á tổ chức giải vô địch bóng đá nữ Đông Nam Á 2010. Giải sẽ diễn ra từ ngày 16 đến 25-10 tại Lào. Trước ngày lên đường, đội tuyển nữ Việt Nam đã đặt mục tiêu bảo vệ ngôi vô địch tại sân chơi hàng đầu khu vực.

Sáng qua, thầy trò HLV Trần Vân Phát đã đặt chân đến thủ đô Viêng Chăn chuẩn bị cho giải đấu này. Vào buổi chiều cùng ngày, đội đã có buổi tập làm quen mặt Sân vận động Quốc gia Lào.

Theo kết quả bốc thăm được công bố từ trước, đội tuyển Việt Nam nằm ở bảng A cùng các đội Indonesia, Singapore và Lào. Bảng còn lại gồm Myanmar, Thái Lan, Malaysia và Philippines. Lịch thi đấu của đội tuyển Việt Nam: Việt Nam – Singapore (16 giờ ngày 16-10); gặp Lào (19 giờ ngày 18-10) và gặp Indonesia (16 giờ ngày 20-10).

Trước ngày lên đường, HLV Trần Vân Phát cho biết 3 đối thủ mà ông e dè nhất là Thái Lan, Myanmar và Lào. Khá thuận lợi cho Việt Nam khi ở vòng bảng, Việt Nam chỉ gặp chủ nhà vốn có nhiều tiến bộ trong thời gian qua. Hai đối thủ còn lại vốn chỉ ở tầm trung bình.

Kh.Vân

Tin cùng chuyên mục