Giải Futsal Học sinh THPT TPHCM năm học 2018 – 2019

Giải diễn ra từ ngày 17-11-2018 đến 2-12-2018 tại NTĐ Trường Nguyễn Thị Định  và NTĐ Thái Sơn Nam, Quận 8. 

Lãnh đạo LĐBĐ TPHCM, nhà tài trợ tặng quà chào mừng các đội dự giải. Ảnh: NGUYỄN NHÂN
Lãnh đạo LĐBĐ TPHCM, nhà tài trợ tặng quà chào mừng các đội dự giải. Ảnh: NGUYỄN NHÂN

Sau khi vượt qua vòng loại, 32 đội bóng được chia thành 8 bảng gồm: Nguyễn Thị Định, Mạc Đỉnh Chi (Q.6), Nguyễn Du (Q.10), Trương Vĩnh Ký (Q.11) (bảng A) : Tân Thông Hội (Củ Chi), Trần Văn Giàu (Bình Thạnh), Tam Phú (Thủ Đức), Nguyễn Trung Trực (Gò Vấp) (bảng C): Nguyễn Hữu Cảnh (Bình Tân), Nguyễn An Ninh (Q.10), Đức Trí (Q.7), GDTX Phú Nhuận (bảng D).

Nguyễn Văn Cừ (Hóc Môn), Phan Đăng Lưu (Bình Thạnh), THPT Thủ Đức, Nguyễn Thái Bình (Tân Bình) (bảng E); Hàn Thuyên (Phú Nhuận), Trí Đức (Tân Phú), Hùng Vương (Q.5), Trần Hưng Đạo (Gò Vấp) (bảng F); Tạ Quang Bửu (Q.8), Hiệp Bình (Thủ Đức), Hoàng Hoa Thám (Bình Thạnh), Nhân Việt (Hóc Môn) (bảng G); Năng Khiếu TDTT, Vĩnh Lộc B (Bình Chánh), THPT Tân Phú, THPT Gò Vấp (bảng H).

Các bảng thi đấu vòng tròn một lượt, chọn 2 đội đầu bảng vào thi đấu loại trưc tiếp tại vòng tứ kết, các trận đấu sẽ diễn ra theo thể thức loại trực tiếp sau một lượt trận, cho đến trận chung kết.

Tin cùng chuyên mục