Giải cầu lông Canada Open 2017: Cao Cường thắng trận

Nhằm chuẩn bị cho SEA Games 29 tới, các tuyển thủ quốc gia và một số tay vợt TPHCM đã tham dự giải Canada khởi tranh vào rạng sáng hôm qua. Giải thuộc đẳng cấp Open có trình độ cao hơn so với các tay vợt chúng ta thường tham dự (thường đánh đẳng cấp Challenge hay International). 
Đáng chú ý nhất là tay vợt hạng 66 thế giới được xếp làm hạt giống số 13 đơn nam Nguyễn Tiến Minh để thua dễ dàng tay vợt hạng 194 thế giới Kevin Cordon (Guatemala) 0-2 (16/21, 17/21). Kết quả này vẫn không được xem là bất ngờ vì hiện tại, Tiến Minh đã lớn tuổi, chuẩn bị giã từ cầu lông đỉnh cao. Tiến Minh cố gắng thi đấu qua kỳ SEA Games 29 vào tháng 8, sẽ chuyển sang làm HLV. Trong khi đó, người được kỳ vọng thay thế Nguyễn Tiến Minh trong thời gian tới là Phạm Cao Cường ra quân khá thuận lợi. Anh chiếm ưu thế hoàn toàn trước Mulrooney (Canada) để giành chiến thắng 2-0 (21/12, 21/12) lọt vào vòng 2 gặp tay vợt Buwaneka (Sri Lanka). 

Ngoài 2 tay vợt chủ chốt nêu trên, Việt Nam còn có Nguyễn Hoàng Nam và Lê Đức Phát dự vòng chính đơn nam. Hoàng Nam thua Yelegar (Ấn Độ) 0-2 (15/21, 5/21) và Đức Phát nhận thất bại 0-2 (14/21, 17/21) trước Sankeerth (Canada). 

Tại vòng loại nội dung đôi nam nữ, Lê Đức Phát/Nguyễn Thị Sen đã thua ngay trận đầu trước Sattawat/Kuei Ya Chen (Mỹ) 0-2 (19/21, 13/21). Vòng loại đơn nữ, Lê Thu Huyền thua Sarita (Thái Lan) 0-2 (16/21, 11/21) ngay trận đầu. Vào hôm nay, tay vợt nữ số 1 Việt Nam Vũ Thị Trang mới thi đấu vòng chính đơn nữ gặp Sayaka (Nhật Bản).

Tin cùng chuyên mục