Giải bóng chuyền nữ quốc tế VTV Cup 2010: Chênh lệch đẳng cấp

Diễn biến quá nhanh với kết quả quá chênh lệch của hai cặp đấu Trẻ Thái Lan - Malaysia và Tuyển Việt Nam - Suansunandha khiến lượt trận thứ tư diễn ra hôm qua chỉ còn lại một trận đáng xem: Bình Điền LA gặp Vingroup.
Giải bóng chuyền nữ quốc tế VTV Cup 2010: Chênh lệch đẳng cấp

Diễn biến quá nhanh với kết quả quá chênh lệch của hai cặp đấu Trẻ Thái Lan - Malaysia và Tuyển Việt Nam - Suansunandha khiến lượt trận thứ tư diễn ra hôm qua chỉ còn lại một trận đáng xem: Bình Điền LA gặp Vingroup.

Chỉ trong vòng chưa đầy một giờ, các cô gái trẻû Thái Lan đã dễ dàng đè bẹp đội tuyển Malaysia. Đối đầu cùng một tập thể khá… nghiệp dư (gồm toàn các sinh viên khoa bóng chuyền Đại học TDTT Malaysia), êkip trẻ nhưng tính chuyên nghiệp rất cao của Thái Lan đã có được một kết quả không thể tốt hơn. Với trận thua thứ tư liên tiếp kể từ đầu giải, Malaysia chính thức bị loại, dù vẫn còn một trận chưa đấu. Trong khi đó, kết quả thắng 3-0 (25/12, 25/14, 25/16) đã giúp đội Trẻ Thái Lan tiếp bước Tuyển Việt Nam lọt vào bán kết.

Giải bóng chuyền nữ quốc tế VTV Cup 2010: Chênh lệch đẳng cấp ảnh 1

Các nữ tuyển thủ Việt Nam đã không khó để vượt qua đối thủ Suansunandha cả 3 ván trắng. Ảnh: QUANG THẮNG

Trước đối thủ bị đánh giá thấp hơn rất nhiều là Suansunandha, BHL tuyển Việt Nam chỉ dùng đội hình mạnh nhất ở ván thứ nhất, sau đó lần lượt tung tất cả các vị trí dự bị như chuyền 2 Thu Hà, cặp chủ công Nguyễn Thị Xuân -  Cẩm Tú, cùng bộ đôi phụ công Trà Giang, Ngọc Tuyết vào sân. Với lực lượng như vậy, nhưng đội chủ nhà cũng chẳng mất quá nhiều sức để nối dài chuỗi trận thắng lên con số 4, khi đánh bại CLB xếp hạng tư giải vô địch Thái Lan cả 3 ván trắng (25/12, 25/8, 25/15).

Sau khi trận đấu muộn tối qua kết thúc, Bình Điền Long An rõ ràng đã cảm thấy rất nhớ những trụ cột của họ như Ngọc Hoa, Diệu Châu, Kim Liên và cả ngoại binh Anna Seini, người thường có được những khoảnh khắc tỏa sáng hiếm hoi ở các trận cầu “đinh”. Bất kể 2 gương mặt mới Jutarat lẫn Siriporn đều đã thi đấu đầy nỗ lực, nhưng bên cạnh lực lượng còn lại quá mỏng và quá trẻ, Bình Điền Long An đã không thể làm nên chuyện trước các đối thủ già dặn kinh nghiệm cỡ Trẻ Thái Lan hay Vingroup. Hai ván đầu tiên, Bình Điền LA luôn là đội dẫn điểm, nhưng rồi lại để cho đối thủ “bắt bài” lối chơi khá đơn giản và chân phương của mình. Thua ngược hai ván này ở điểm số 20/25 rồi 24/26, các học trò của HLV Lương Khương Thượng đã gần như buông xuôi ở ván thứ ba, trước khi để thua luôn 15/25.

Lịch thi đấu ngày 29-7: Suansunandha - Trẻ Thái Lan (15g00); Vingroup - Malaysia (17g00); Tuyển Việt Nam - Bình Điền LA (19g00)

TRẦN PHƯƠNG

Tin cùng chuyên mục