Giải bóng chuyền nữ quốc tế Indonesia 2019: U.23 Việt Nam đấu trận ra quân với 4.25 Triều Tiên

Tham dự giải đấu thường niên của bóng chuyền nữ Indonesia với tên gọi “Cúp hoà bình châu Á”, đội tuyển U.23 Việt Nam hôm qua (21-6) đã có mặt tại Jakarta để chuẩn bị bước vào cuộc tranh tài. Được chào đón nồng nhiệt và tạo điều kiện ăn ở tại khách sạn 5 sao, thầy trò HLV Nguyễn Tuấn Kiệt phần nào quên đi sự thiếu thốn ở Trung tâm HLTTQG Hà Nội suốt thời gian qua…

Thầy trò đội tuyển U.23 Việt Nam tại tiệc khai mạc Cúp hoà bình châu Á 2019.
Thầy trò đội tuyển U.23 Việt Nam tại tiệc khai mạc Cúp hoà bình châu Á 2019.

Tối 22-6, thầy trò đội tuyển U.23 nữ Việt Nam đã tham dự Lễ khai mạc “Cúp hoà bình châu Á” cùng các đội tuyển chủ nhà Indonesia, CLB 4.25 Triều Tiên và đội bóng khách mời khác đến từ Hàn Quốc là CLB GyeongGi-Do. Sang Indonesia lần này, U.23 Việt Nam có 12 tuyển thủ, được HLV trưởng Nguyễn Tuấn Kiệt và 2 trợ lý Lê Thị Hiền và Nguyễn Trọng Linh dẫn dắt. “Chúng tôi xem đây là dịp cho các VĐV trẻ cọ xát và việc được thi đấu với các VĐV mạnh của châu Á sẽ giúp họ tích luỹ thêm kinh nghiệm, chuẩn bị tốt hơn cho Giải vô địch U.23 châu Á năm nay sắp diễn ra”, ông Kiệt cho biết.

Lễ khai mạc Cúp hoà bình châu Á năm 2019.
Khác với sự thiếu thốn về điều kiện tập luyện ở Trung tâm HLTTQG Hà Nội thời gian qua, đội tuyển U.23 nữ Việt Nam được tạo tối đa thuận lợi khi đến với giải đấu diễn ra ở Jakarta (Indonesia). Việc được tiếp đón nồng hậu, lo cho chỗ ăn chốn nghỉ sang trọng khiến các tuyển thủ trẻ thoải mái tinh thần, tự tin hơn khi bước vào tranh tài ở giải đấu lần này.

Trong số các đội bóng dự “Cúp hoà bình châu Á” 2019, U.23 Việt Nam có phần lép vế về danh tiếng so với CLB 4.25 Triều Tiên, đội tuyển Indonesia và CLB đến từ Hàn Quốc. Tuy nhiên, các tuyển thủ Trần Thị Thanh Thuý, Dương Thị Hên, Nguyễn Thu Hoài, Tú Linh, Khánh Đang, Lâm Oanh, Kim Thanh, Việt Hương, Bích Thuỷ… được các đối thủ thể hiện sự tôn trọng, bởi lẽ hầu hết họ đều đang khoác áo các CLB hàng đầu làng bóng chuyền nữ Việt Nam như Ngân hàng Công Thương, Thông Tin LVPB, VTV Bình Điền Long An và cả đội tuyển quốc gia chinh chiến ở nhiều sân chơi khu vực và châu Á.

Các tuyển thủ U.23 nữ VIệt Nam dự tiệc khai mạc giải.
Theo lịch thi đấu, đội tuyển U.23 Việt Nam sẽ thi đấu trận đầu tiên vào lúc 15 giờ ngày mai 23-6, gặp CLB 4.25 Triều Tiên. Tiếp đó, thầy trò ông Nguyễn Tuấn Kiệt sẽ đấu với CLB GyeongGi-Do vào lúc 15 giờ ngày 24-6, đấu với đội tuyển Indonesiavào 15 giờ ngày 25-6.
Một số hình ảnh của thầy trò đội tuyển U.23 Việt Nam:
Giải bóng chuyền nữ quốc tế Indonesia 2019: U.23 Việt Nam đấu trận ra quân với 4.25 Triều Tiên ảnh 3
Giải bóng chuyền nữ quốc tế Indonesia 2019: U.23 Việt Nam đấu trận ra quân với 4.25 Triều Tiên ảnh 4
Giải bóng chuyền nữ quốc tế Indonesia 2019: U.23 Việt Nam đấu trận ra quân với 4.25 Triều Tiên ảnh 5
Giải bóng chuyền nữ quốc tế Indonesia 2019: U.23 Việt Nam đấu trận ra quân với 4.25 Triều Tiên ảnh 6

Tin cùng chuyên mục