Giải bơi vô địch quốc gia 2017: Phương Anh suýt đánh bại Ánh Viên một lần nữa

Sau khi đánh bại “siêu kình ngư” Ánh Viên ở nội dung 50m ếch ở ngày thi đấu đầu tiên, VĐV trẻ Vũ Thị Phương Anh suýt nữa làm nên chiến tích lật đổ cô gái vàng của bơi lội Việt Nam ở nội dung 100m ếch vừa thi đấu tối nay.

 

Ánh Viên trên bục nhận huy chương
Ánh Viên trên bục nhận huy chương

100m ếch nữ là nội dung sở trường của Ánh Viên khi cô đang giữ kỷ lục quốc gia với thành tích 32 giây 46. Sau khi xuất phát, Ánh Viên tạo được ưu thế hơn Phương Anh nữa thân người cho đến 30m cuối. Thế nhưng từ lúc này, Phương Anh tăng tốc khá nhanh từng bước sang bằng với “tiểu tiên cá” ngay tại đích đến. Tiếc thay, cô gái 16 tuổi của TPHCM chỉ kém Ánh Viên đúng 1/10 giây đành nhận huy chương bạc.

Ánh Viên vẫn chứng tỏ là kình ngư số 1 của Việt Nam. Ngoài chiếc HCV 100 mét ếch nữ, cô còn giành thêm 3 HCV nữa ở nội dung 50m bướm, 100m tự do, 400m tự do nâng tổng số HCV đạt được trong 2 ngày thi đấu lên con số 7. Một điều không có gì bất ngờ đối với giới chuyên môn.

Sau khi trắng kỷ lục ở ngày đầu tiên, tối nay đã chứng kiến 2 kỷ lục quốc gia được thiết lập. Kỷ lục đầu tiên thuộc về VĐV Việt Kiều Lê Nguyễn Paul đang khoác áo đội An Giang. Sau khi phá kỷ lục quốc gia ở SEA Games vừa qua với thành tích 24 giây 37 ở nội dung 50m bướm, Lê Nguyễn Paul xuất sắc về nhất nội dung này thiết lập kỷ lục mới với thành tích 24 giây 24. Ngoài ra, VĐV Việt Kiều này còn giành thêm 1 chiếc HCV ở  nội dung 100m ếch nam.

Nguyễn Huy Hoàng đã phá kỷ lục quốc gia của chính mình

Kỷ lục thứ hai trong ngày thuộc về VĐV Nguyễn Huy Hoàng của Quảng Bình ở nội dung 1.500m tự do. Cũng giống như Lê Nguyễn Paul, Huy Hoàng giành chiếc HCV SEA Games với thành tích 15 phút 20 giây 10 phá kỷ lục quốc gia, tối nay anh tiếp tục thiết lập kỷ lục mới với thành tích 15 phút 19 giây 75 bỏ xa các đối thủ còn lại, trong đó có Lâm Quang Nhật (TPHCM) về thứ 3 gần 1 phút. Còn nhớ Nguyễn Huy Hoàng, Lâm Quang Nhật và Nguyễn Hữu Kim Sơn từng xảy ra vụ lùm xùm trước SEA Games về việc tranh vé dự nội dung 1.500m này. Và ở nội dung này tối nay, Kim Sơn không tham gia.

Kết thúc ngày thi đấu thứ 2, với 6 HCV cá nhân của Ánh Viên và 1 HCV đồng đội, Quân Đội tiếp tục đứng đầu toàn đoàn. TPHCM (4V, 3B, 4Đ) xếp thứ hai và An Giang (3V, 2B, 1Đ) xếp thứ ba. 

Tin cùng chuyên mục