Giải Billiard Carom vô địch Châu Á 2018: Cơ thủ xứ Kim Chi lên ngôi

Chiều 8-4, giải Billiard Carom vô địch Châu Á 2018 đã kết thúc khi chứng kiến các cơ thủ xứ sở Kim Chi lên ngôi ở nội dung ba băng. Trước đó, tay cơ được chờ đợi nhất của đội chủ nhà Nguyễn Quốc Nguyện (hạng 10 thế giới) sớm dừng bước ở vòng 1/16.

Tay cơ Cho Jae Ho đoạt HCV nội dung carom ba băng. ẢNH: NHẬT ANH
Tay cơ Cho Jae Ho đoạt HCV nội dung carom ba băng. ẢNH: NHẬT ANH

Loạt vào bán kết nội dung carom ba băng, các cơ thủ chủ nhà vắng bóng, chỉ còn lại bốn tay cơ Hàn Quốc tranh chấp ở nội dung danh giá này.

Ở trận bán kết, Cho Jae Ho (15 thế giới) đã chơi đòn tâm lý khi tranh cải với trọng tài về việc suất nghỉ trong trận đấu với tay cơ đồng hương Choi Sung Won (hạng 12 thế giới)… làm trận đấu gián đoạn và buộc ông Sam Huyn Nam, Chủ tịch Liên đoàn Billiards châu Á xuống tận bàn thi đấu để giải quyết. Sau đó, Cho Jae Ho chơi hay hơn và thắng nhanh Choi Sung Won với điểm số 40-28 để loạt vào chơi trận chung kết.

Giải Billiard Carom vô địch Châu Á 2018: Cơ thủ xứ Kim Chi lên ngôi ảnh 1 Cho Jae Ho (Hàn Quốc) được cộng 80 cho chức vô địch carom ba băng giải châu Á lần này. ẢNH: NHẬT ANH  
Ở trận chung kết, Cho Jae Ho gặp tiếp đối thủ nặng ký Heo Jung Han (hạng 11 thế giới). Nhưng Cho Jae Ho chỉ cần 10 lượt cơ để thắng dễ Heo Jung Han với điểm số 40-28 để đoạt HCV nội dung carom ba băng. Đoạt HCV tay cơ Cho Jae Ho, nhì Heo Jung Han, đồng hạng ba Choi Sung Won, Kim Haeng Jik.

Với chức vô địch tay cơ Cho Jae Ho (Hàn Quốc) được cộng 80 điểm trên bảng xếp hạng của Liên đoàn Billiards thế giới (UMB), xếp nhì Heo Jung Hang được cộng 54, xếp ba Kim Heang Jik, Choi Sung Won được cộng 31 điểm.

Giải Billiard Carom vô địch Châu Á 2018: Cơ thủ xứ Kim Chi lên ngôi ảnh 2 Nguyễn Quốc Nguyện cần tìm lại chính mình để bảo vệ tốp 10 của mình ở các giải sắp tới. ẢNH: NHẬT ANH
Trong khi đó, Nguyễn Quốc Nguyện (hạng 10 thế giới) đã không bảo vệ thành công ngôi vô địch nội dung carom ba băng tại giải lần này, từ 219 điểm trên bảng xếp hạng của Liên đoàn Billiards thế giới (UMB), tay cơ Việt Nam bị trừ 54 điểm do không loạt vào đến trận chung kết carom ba băng châu Á năm 2018. Tuy nhiên, nếu thi đấu thành công tại giải World Cup Altalya (Thổ Nhĩ Kỳ) và World Cup TPHCM vào tháng 5 tới, tay cơ Nguyễn Quốc Nguyện vẫn đảm bảo vị trí thứ 10 trên bảng xếp hạng vì đã đăng ký thi đấu từ trước.

Theo ông Đoàn Tuấn Anh - Trưởng bộ môn Billiards Tổng cục TDTT, cách tính điểm tại giải châu Á sẽ giống World Cup, chính vì thế các tay cơ Việt Nam đợt này bị mất rất nhiều điểm và tụt đáng kể vị trí trên bảng xếp hạng của Liên đoàn Billiards thế giới (UMB). Do đó, gặp bất lợi trong việc bốc thăm xếp hạt giống khi tham dự World Cup Altalya (Thổ Nhĩ Kỳ) và World Cup TP.HCM vào tháng 5 tới.

Tin cùng chuyên mục