Trang phục Adidas ở Olympic London 2012

Được sản xuất trong những xí nghiệp bóc lột?

Hãng trang thiết bị thể thao hàng đầu thế giới Adidas đang điều tra về những cáo buộc của tờ “The Independent” cho rằng các trang thiết bị mà Adidas cung cấp cho các VĐV tham dự Olympic London 2012 (bao gồm giày và quần áo thi đấu) đã được sản xuất trong những xí nghiệp bóc lột sức lao động của các nhân công một cách thậm tệ, mà trong đó, các nhân công chỉ được trả những mức lương rẻ mạt khoảng 5.000 rupiah Indonesia/giờ và phải liên tục lao động trong suốt 65 giờ mỗi tuần (cao hơn 25 giờ so với tiêu chuẩn làm việc thông thường).
Được sản xuất trong những xí nghiệp bóc lột?

Hãng trang thiết bị thể thao hàng đầu thế giới Adidas đang điều tra về những cáo buộc của tờ “The Independent” cho rằng các trang thiết bị mà Adidas cung cấp cho các VĐV tham dự Olympic London 2012 (bao gồm giày và quần áo thi đấu) đã được sản xuất trong những xí nghiệp bóc lột sức lao động của các nhân công một cách thậm tệ, mà trong đó, các nhân công chỉ được trả những mức lương rẻ mạt khoảng 5.000 rupiah Indonesia/giờ và phải liên tục lao động trong suốt 65 giờ mỗi tuần (cao hơn 25 giờ so với tiêu chuẩn làm việc thông thường).

Tờ “The Independent” cho biết, họ đã tiếp xúc và nói chuyện với một số nhân công của những xí nghiệp này, các nhân công đã kể lại rằng họ còn bị nhục mạ và ngược đãi về thể chất, họ bị buộc phải làm việc thêm giờ một cách vô lý và thậm chí bị trừng phạt khi không đạt được hiệu suất theo mục tiêu mà nhà sản xuất đề ra.

Trang phục Adidas tại Olympic London 2012 của đội tuyển bóng rổ Anh.

Trang phục Adidas tại Olympic London 2012 của đội tuyển bóng rổ Anh.

Tờ “The Independent” dẫn lời một nhân công tên Sobirin (32 tuổi) cho biết: “Quản đốc nói với chúng tôi rằng việc làm thêm giờ là chuyện bắt buộc. Tuy nhiên, rất nhiều lần khi chúng tôi làm việc thêm giờ, chúng tôi không được thanh toán tiền làm thêm và cũng không được nhận lương đúng giờ. Ngày qua ngày, đều có một công nhân không thể tiếp tục được nữa, bởi anh ta đã hoàn toàn kiệt sức hoặc sức khỏe không còn bảo đảm”. Thậm chí, thông tin trong bài báo còn gây sốc khi cho biết việc các công nhân… đi vệ sinh trong thời gian lao động là chuyện không thể (!?). Công nhân 23 tuổi có tên Yuliani có nói thêm rằng: “Nếu bạn vẫn cứ buộc phải đi vệ sinh thì núi công việc sẽ đổ đồn lại ở mắt xích của bạn, và khi đó bạn sẽ bị nhục mạ là đồ con chó, bị mắng chửi đồ ít học. Đôi khi, bạn còn phải hy sinh cả thời gian ăn trưa chỉ để có thể đạt được mục tiêu sản xuất theo hiệu quả của mình!”.

Một phát ngôn viên của LOCOG - BTC Olympic London 2012 - cho biết: “Những cáo buộc trên là hết sức nghiêm trọng” và xác nhận rằng Adidas đang tìm cách xác minh thông tin này thông qua việc nhờ tờ “The Independent” cung cấp thêm bằng chứng. Vị phát ngôn viên của LOCOG nói: “Chúng tôi cũng đã nói chuyện với Adidas và họ bảo đảm với chúng tôi rằng họ đang tích cực điều tra về những cáo buộc này. Các kết luận về cuộc điều tra này sẽ được công bố rộng rãi… trên báo chí trong thời gian sắp tới một cách nhanh nhất…”.

Hoàng Dương

Tin cùng chuyên mục