Đội hình tiêu biểu bóng đá châu Âu 2013

Nhật báo điện tử Footballrepublik đã quyết định đề cử đội hình mẫu của bóng đá châu Âu trong năm 2013. Dù có hơi hướng “thiên vị” nhiều cầu thủ đang thi đấu tại Bundesliga nhưng nhìn tổng thể, danh sách bầu chọn này dễ dàng nhận được sự đồng thuận của giới chuyên môn và người hâm mộ khắp nơi.

Nhật báo điện tử Footballrepublik đã quyết định đề cử đội hình mẫu của bóng đá châu Âu trong năm 2013. Dù có hơi hướng “thiên vị” nhiều cầu thủ đang thi đấu tại Bundesliga nhưng nhìn tổng thể, danh sách bầu chọn này dễ dàng nhận được sự đồng thuận của giới chuyên môn và người hâm mộ khắp nơi.

Manuel Neuer

Không còn nghi ngờ gì nữa, người giữ thành của Bayern Munich hoàn toàn xứng đáng với vị trí số một trong đội hình mẫu này. Neuer đã có một năm hoàn hảo ở cấp độ CLB khi cùng Bayern giành cú ăn năm lịch sử, trở thành thủ môn trẻ tuổi nhất có 100 trận giữ sạch lưới ở Bundesliga.

Philipp Lahm

Được xem là hậu vệ trái hay nhất thế giới hiện tại, Lahm dù vậy lại tiếp tục tỏa sáng trong vai trò tiền vệ trung tâm khi HLV Pep Guardiola thử nghiệm thành công từ đầu mùa tại Bayern. Sự đa năng này chắc chắn sẽ giúp cầu thủ tuổi 30 trở nên nguy hiểm hơn nữa tại Bundesliga cũng như sân cỏ quốc tế.

Vincent Kompany

Không chỉ là cầu thủ nhiều ảnh hưởng nhất tại sân Etihad trong vai trò thủ quân Man.City, anh còn được đánh giá là trung vệ hay nhất thế giới hiện nay. Không chiến tốt, tranh chấp không mệt mỏi, anh hứa hẹn sẽ tỏa sáng ở World Cup 2014.

Thiago Silva

Mùa giải đầu tiên “chạm ngõ” làng bóng đá Pháp, Silva đóng vai trò quan trọng đưa Paris SG đến ngôi vô địch sau gần 2 thập kỷ. Cùng Paris SG vào đến tứ kết Champions League, Silva đang chờ một kỳ World Cup thành công trên quê nhà mùa hè năm tới.

David Alaba

Hậu vệ trái 21 tuổi người Áo đã có một mùa giải cực kỳ thành công ở Bayern và tỏa sáng rực rỡ trên bầu trời bóng đá châu Âu. Bayern ghi nhận đóng góp tuyệt vời này bằng cách trao tay Alaba bản hợp đồng 5 năm hồi đầu tháng 12.

Gareth Bale

Sau một mùa giải thành công ở Tottenham với ba danh hiệu Cầu thủ xuất sắc nhất, Cầu thủ trẻ xuất sắc nhất và Cầu thủ của năm tại Anh, bản hợp đồng đắt giá nhất thế giới 85 triệu bảng đưa Bale sang Real Madrid, nơi anh tiếp tục tỏa sáng với 9 bàn thắng sau 17 trận đấu.

Bastian Schweinsteiger

Tiền vệ 29 tuổi khẳng định anh chính là trái tim của Bayern Munich và được trao danh hiệu Cầu thủ xuất sắc nhất mùa giải tại Đức. Anh có lần khoác áo đội tuyển thứ 100 trong chiến dịch vòng loại World Cup.

Mesut Oezil

26 đường chuyền thành bàn giúp Oezil trở thành ông vua kiến tạo tại La Liga, góp công đưa Real đến ngôi á quân mùa bóng 2012-2013. Mặc dù vậy, Oezil vẫn chuyển đến Arsenal bằng bản hợp đồng kỷ lục của đội. Tại đây, Oezil vẫn là vua với 5 bàn thắng và 9 pha kiến tạo, đưa Arsenal lên ngôi đầu nước Anh sau nửa mùa giải.

Lionel Messi

Phá vỡ mọi kỷ lục ghi bàn và đưa Barcelona trở lại ngôi vô địch Liga là thành công đáng ghi nhận về Messi, dù bản thân anh cũng có riêng bộ sưu tập 4 Quả bóng vàng FIFA liên tiếp.

Lionel Messi (phải) và Cristiano Ronaldo là 2 ngôi sao sáng nhất của bóng đá châu Âu.

Lionel Messi (phải) và Cristiano Ronaldo là 2 ngôi sao sáng nhất của bóng đá châu Âu.

Cristiano Ronaldo

“Kinh khủng” là từ duy nhất mà giới chuyên môn có thể nói về Cristiano Ronaldo trong năm vừa qua. Một thời gian dài bị Lionel Messi che khuất, Ronaldo có một năm 2013 hoản hảo về phương diện thành tích cá nhân với 56 bàn thắng cho CLB, 10 bàn cho đội tuyển và cùng Bồ Đào Nha giành vé dự World Cup 2014.

Zlatan Ibrahimovic

Ibra là động lực chính đưa PSG đến ngôi vô địch nước Pháp với 30 bàn thắng. Chân sút 32 tuổi này tiếp tục tỏa sáng trong nửa đầu mùa giải 2013-2014 với 27 lần lập công trong 28 trận đấu cho PSG và tuyển Thụy Điển.

Trần Phương

Tin cùng chuyên mục