Đoàn Văn Hậu là cầu thủ trẻ thứ ba ở Asian Cup 2019

Ở giải vô địch châu Á – Asian Cup 2019, đội tuyển Việt Nam có độ tuổi trung bình thấp nhất (23 tuổi 13 ngày) và không có gì ngạc nhiên khi một thành viên của nhà vô địch AFF Cup 2018 có mặt trong tốp 5 cầu thủ trẻ nhất Asian Cup 2019.

Đội tuyển Việt Nam có độ tuổi thấp nhất tại Asian Cup 2019. Ảnh: MINH HOÀNG
Đội tuyển Việt Nam có độ tuổi thấp nhất tại Asian Cup 2019. Ảnh: MINH HOÀNG

Đó là Đoàn Văn Hậu (sinh ngày 19-4-1999). Hậu vệ này là 1 trong những cái tên được nhắc đến nhiều nhất trước thềm Asian Cup 2019. Văn Hậu đến với giải châu lục sau khi góp sức đưa đội tuyển Việt Nam tới chức vô địch AFF Cup khi vượt qua Malaysia trong tháng 12 này.

Ngôi sao trẻ của CLB Hà Nội cũng giữ vai trò chủ lực ở các đội tuyển trẻ của Việt Nam khi từng lọt vào bán kết giải U19 châu Á và Asian Games, cũng như đi tới chung kết giải U23 châu Á. Và ngôi sao của đội bóng có biệt danh Những chú rồng vàng kỳ vọng sẽ duy trì phong độ vững vàng như năm 2018 trong năm mới tới đây.
Đoàn Văn Hậu là cầu thủ trẻ thứ ba ở Asian Cup 2019 ảnh 1 Đoàn Văn Hậu trong tốp cầu thủ trẻ nhất của giải lần này
Những người còn lại trong tốp 5 cầu thủ trẻ nhất Asian Cup 2019:

1. Mohanad Ali (Iraq, 20-6-2000)

2. Mohammed Al-Huthaifi (Yemen, 1-1-2000)

4. Oday Dabbagh (Palestine, 3-12-1998)

5. Supachai Jaided (Thái Lan, 1-12-1998).

Trong khi đó, Zheng Zhi của Trung Quốc trở thành cầu thủ già nhất Asian Cup 2019 (38) khi chào đời vào ngày 20-8-1980.

Tin cùng chuyên mục