Chuyên đề: Giải trí thể thao

Đến trung tâm xử lý thông tin dự đoán bóng đá

Đến trung tâm xử lý thông tin dự đoán bóng đá

Từ lâu, chúng tôi có nghe tại TPHCM đang hoạt động một trung tâm xử lý thông tin dự đoán bóng đá quốc tế. Vậy nó ở đâu? Và tại sao khi Nhà nước nghiêm cấm việc cá cược bóng đá thì lại tồn tại một trung tâm xử lý thông tin cá cược do tư nhân quản lý?

Đến trung tâm xử lý thông tin dự đoán bóng đá ảnh 1

Trung tâm xử lý thông tin từ nước ngoài gửi về tại Công ty SMS. Ảnh: Lê Tuấn

Tò mò, muốn biết thực hư, nhưng công việc bận bịu vùi lấp mọi dự định cho đến một ngày, tôi nhận được cú điện thoại của một đồng nghiệp rủ cùng đến Công viên phần mềm Quang Trung (quận 12, TPHCM) để thăm Trung tâm xử lý thông tin cá cược bóng đá quốc tế. Thông tin hấp dẫn, tôi lập tức lên đường cùng gần 19 đồng nghiệp các báo, đài của TPHCM và Trung ương.

Xe vượt qua cổng CVPM Quang Trung, chạy một đoạn ngắn rồi dừng trước Công ty TNHH Phần mềm Tiếp thị Thể thao, gọi tắt là SMS. Tiếp chúng tôi không ai khác là ông Nguyễn Ngọc Mỹ, Chủ tịch CLB Doanh nghiệp Việt kiều (OV Club), Chủ tịch Công ty Dịch vụ Thể thao Thi đấu Giải trí và tại SMS, ông là giám đốc điều hành. Với phong cách hoạt bát, linh lợi, ông vui vẻ giới thiệu cho chúng tôi những “bài học” đầu tiên về việc xử lý thông tin cá cược từ nước ngoài gửi về. Từ hệ thống truyền tín hiệu Internet tốc độ cao dung lượng tăng từ 3 megawat 4 năm trước và hiện nay lên đến 16 megawat, đến con số 100 nhân viên trẻ sử dụng thành thạo máy tính, nhưng đặc biệt phải thông thạo ngoại ngữ, mà tiếng Hoa được xem là quan trọng bậc nhất. Từ khách hàng IBCBet của Malaysia giao trọn dịch vụ xử lý thông tin của dân đánh cá cược các trận đấu quốc tế cho đến việc bộ khóa mã ngăn không cho người Việt Nam tham gia chơi.

Trò chuyện với chúng tôi, ông Mỹ tâm sự: “Mình ngăn không cho tổ chức cá cược bóng đá, nhưng dân mình vẫn đánh cá với nước ngoài. Hàng chục triệu USD đổ ra ngoài theo ngả ấy thật tiếc, mà tôi gọi đó là tình trạng “xuất huyết nội”. Trong khi chúng ta đủ khả năng tổ chức ngay trong nước. Nhà nước thu được lợi nhuận lớn, còn hơn cả xổ số kiến thiết, vì thu hút dân ngoại quốc chơi với mình, tức là thu thêm số tiền không nhỏ, rồi nuôi được bộ máy hoạt động, nuôi được chính môn bóng đá đang ăn đong từng đồng tiền tài trợ. Singapore đã qua 6, 7 năm tổ chức các trò chơi bóng đá hợp pháp và bóng đá của họ lên thấy rõ, bên cạnh sự phát triển kinh tế, có sự đóng góp không nhỏ từ nguồn thu này”.

Trong một lần thăm SMS, đồng chí Trương Tấn Sang, Ủy viên Bộ Chính trị, Trưởng ban Kinh tế Trung ương rất tâm đắc với hoạt động và hướng đi của công ty. Năm vừa rồi, 3 vị quan chức cao cấp của VFF gồm Chủ tịch Mai Liêm Trực, Phó Chủ tịch thường trực Trần Duy Ly, TTK Phạm Ngọc Viễn đã ghé thăm SMS và không khỏi ngạc nhiên trước qui mô cũng như hiệu quả của dịch vụ do công ty cung cấp cho phía khách hàng nước ngoài. Ông Mỹ tiết lộ đã lập một đề án chi tiết đề nghị tổ chức thí điểm (1 mùa bóng) loại hình này ở Việt Nam, mà với tay nghề của SMS tin chắc sẽ thành công. Song, đề án chưa được để mắt tới, vì VFF đang bận đối phó với quá nhiều sự cố trong thời gian qua.

Tổ chức kinh doanh các trò chơi trong bóng đá hợp pháp sẽ loại bỏ dần cá cược nơi thị trường đen và Nhà nước vừa có nguồn thu lớn, vừa kiểm soát được hoạt động đầy nhạy cảm này.

MINH HÙNG

Tin cùng chuyên mục