Dàn sao Billiard Carom 3 băng Việt Nam tranh tài ở đấu trường World Cup

Tổng cộng 7 cơ thủ hàng đầu Việt Nam sẽ tham dự giải Billiard Carom 3 băng đẳng cấp World Cup đang diễn ra tại Porto (Bồ Đào Nha).

Bảy khuôn mặt của Billiard Việt Nam tại giải World Cup Bồ Đào Nha.
Bảy khuôn mặt của Billiard Việt Nam tại giải World Cup Bồ Đào Nha.

Sau khi tham dự giải World Cup Blankenberge tại Bỉ vào trung tuần tháng 6, bảy cơ thủ Việt Nam đã di chuyển sang Pháp tập luyện rồi mới sang Bồ Đào Nha tiếp tục cuộc hành trình chinh phục đỉnh cao Billiard Carom 3 băng thế giới. Không góp mặt ở giải Bỉ vì bận chuyện gia đình, một lần nữa cơ thủ Nguyễn Đức Anh Chiến lại vắng mặt ở giải Bồ Đào Nha khiến anh mất cơ hội cải thiện vị trí trong bảng xếp hạng thế giới.

Chơi không thành công tại giải Bỉ, hầu hết các cơ thủ Việt Nam đều tụt hạng khá nhiều trong bảng xếp hạng thế giới. Thế nhưng, cơ thủ rơi từ hạng 3 xuống hạng 8 thế giới Trần Quyết Chiến, cơ thủ rơi từ hạng 12 xuống hạng 18 thế giới và cơ thủ rơi từ hạng 14 xuống hạng 24 thế giới Ngô Đình Nại vẫn được lọt vào thẳng vào chính gồm 32 cơ thủ, trong đó có 14 cơ thủ hàng đầu thế giới, 3 cơ thủ nhận suất đặc cách nước chủ nhà và 15 cơ thủ xuất sắc nhất của vòng loại thứ 4.

Dàn sao Billiard Carom 3 băng Việt Nam tranh tài ở đấu trường World Cup ảnh 1 Cơ thủ Nguyễn Quốc Nguyện và Trần Quyết Chiến có nhiều thuận lợi gia tăng điểm số. 

Nhờ sự tiến bộ trong thời gian gần đây, cơ thủ Đỗ Nguyễn Trung Hậu được đôn lên đánh vòng loại thứ 4 cùng với Mã Minh Cẩm và Dương Anh Vũ. Cơ thủ Mã Xuân Cường vẫn thi đấu vòng loại thứ 3 và sẽ ra quân vào chiều nay.

Theo cách tính xếp hạng của Liên đoàn Billiard thế giới (UMB), số điểm của giải Bồ Đào Nha năm nay sẽ trừ vào điểm của giải Bỉ năm ngoái. Đây là một lợi thế rất lớn cho hai cơ thủ hàng đầu Việt Nam Trần Quyết Chiến và Nguyễn Quốc Nguyện tích luỹ điểm số. Bởi giải Bỉ năm ngoái, Trần Quyết Chiến chỉ có 5 điểm, Nguyễn Quốc Nguyện có 8 điểm. Việc có mặt ở vòng chính năm nay, cả hai đều chắc chắn cầm trong tay 8 điểm nên thi đấu thế nào cũng không mất điểm.

Dàn sao Billiard Carom 3 băng Việt Nam tranh tài ở đấu trường World Cup ảnh 2 Cơ thủ Ngô Đình Nại đang đặt mục tiêu ít nhất vào tứ kết nhằm tích luỹ điểm số. 

Vất vả nhất phải kể đển cơ thủ Mã Minh Cẩm khi anh phải bảo vệ 26 điểm cho việc lọt vào tứ kết vào năm ngoái. Năm nay thi đấu ở vòng loại thứ 4, cơ thủ nhà họ Mã phải cố gắng rất nhiều. Trong khi đó, Ngô Đình Nại phải bảo vệ 16 điểm cho việc lọt vào thứ hạng 9 đến 16 của giải, một mục tiêu không dễ dàng chút nào khi vòng chính toàn là cao thủ của làng billiard thế giới.

Tương tự như vậy, hai cơ thủ Dương Anh Vũ, Đỗ Nguyễn Trung Hậu thi đấu ở vòng loại thứ 4 phải bảo vệ được 8 điểm của mình. Điều này đồng nghĩa, cả hai anh phải làm sao lọt vào vòng chính nếu không muốn mất điểm. Cùng cảnh ngộ còn có Mã Xuân Cường, anh thi đấu vòng loại thứ 3 nên phải cố gắng lọt vào vòng loại thứ 4 để bảo vệ 5 điểm mà đạt được năm ngoái.  

Tin cùng chuyên mục