Đại hội thể thao trong nhà và võ thuật châu Á lần 4-2013: Tiếc cho cờ vua Việt Nam

Trong ngày thi đấu 5-7, Việt Nam chỉ có 1 VĐV vào chung kết ở nội dung cá nhân billiards Anh (môn billiards sport) - Nguyễn Thanh Bình so tài cùng tay cơ kỳ cựu Chaithanasakun Praprut (Thái Lan). Dù rất cố gắng nhưng trước kinh nghiệm dày dạn của nhà cựu VĐTG Praprut, Thanh Bình đã thất bại với tỷ số 1-3, nhận HCB.

Trong ngày thi đấu 5-7, Việt Nam chỉ có 1 VĐV vào chung kết ở nội dung cá nhân billiards Anh (môn billiards sport) - Nguyễn Thanh Bình so tài cùng tay cơ kỳ cựu Chaithanasakun Praprut (Thái Lan). Dù rất cố gắng nhưng trước kinh nghiệm dày dạn của nhà cựu VĐTG Praprut, Thanh Bình đã thất bại với tỷ số 1-3, nhận HCB.

Ở những môn còn lại, thật đáng tiếc cho cờ vua Việt Nam. Sau chiến thắng (2,5 - 1,5 điểm) trước Trung Quốc ở trận thứ 5 nội dung đồng đội cờ vua nhanh hỗn hợp nam - nữ, Việt Nam (Lê Quang Liêm, Nguyễn Ngọc Trường Sơn, Phạm Lê Thảo Nguyên, Hoàng Thị Bảo Trâm) dẫn đầu bảng xếp hạng với 10 điểm sau 5 trận. Nhưng trong trận tái ngộ Trung Quốc ở bán kết, Việt Nam lại thua cũng với điểm số 1,5 - 2,5, đành chấp nhận chiếc HCĐ.

Môn kick boxing, võ sĩ Đào Thị Thoan (55kg) không vượt qua được bán kết, nhận HCĐ. Dance sport cũng thi đấu không thành công khi Ngô Minh Đức - Đặng Thu Hương xếp hạng 6 nội dung latin - pasodoble, Nguyễn Đoàn Minh - Trương Hoàng Mỹ An đứng thứ 5 nội dung latin-jive.

Tính đến 17 giờ 30 ngày 5-7, Việt Nam giành được 4 HCV, 7 HCB, 9 HCĐ, xếp hạng 5/28 đoàn có huy chương.
Hôm nay 6-7, môn kick boxing có 3 võ sĩ vào chung kết là Nguyễn Văn Sử (74kg), Nguyễn Thị Tuyết Mai (57kg), Nguyễn Thị Tuyết Dung (52kg). Bùi Thị Hòa thi đấu tứ kết hạng 63kg môn kurash. Cờ vua thi đấu nội dung đồng đội, cờ chớp nhoáng hỗn hợp nam - nữ.

VĐV Trần Thế Thường đã đoạt HCV đầu tiên cho đoàn Việt Nam tại giải vô địch vovinam thế giới 2013 khai mạc tối 5-7, tại Nhà thi đấu Học viện Judo quốc gia Pháp (Paris). Đạt 281 điểm trong bài thi Ngũ môn quyền, Thế Thường cũng là VĐV đầu tiên giành HCV tại giải năm nay. HCB và HCĐ nội dung này thuộc về đoàn Senegal và Nga.

NGỌC THIỆN-DIỆU PHƯƠNG

Tin cùng chuyên mục