Đại hội thể thao trong nhà và võ thuật châu Á lần 4-2013: Ngô Đình Nại giành HCB carom 1 băng

Trong ngày thi đấu hôm qua (1-7), môn billiard - snooker rất được kỳ vọng. Tuy nhiên, Mã Minh Cẩm chỉ nhận HCĐ, thua Hwang Durkhee (Hàn Quốc) 51-100 ở bán kết carom 1 băng, còn tay cơ Ngô Đình Nại đánh bại Morin Youchiro (Nhật Bản) với điểm số cách biệt 100-28, giành quyền vào chung kết. Trận tranh HCV diễn ra rất căng thẳng, kéo dài hơn 2 giờ và ĐKVĐ châu Á Ngô Đình Nại đã thua sít sao Hwang Durkhee với điểm số 97-100.

Ở môn bơi, các kình ngư Việt Nam giành quyền vào chung kết 3 nội dung. Nguyễn Thị Ánh Viên chỉ xếp hạng 6/8 nội dung 50m ngửa (thành tích 28"79). Nội dung 100m bướm nữ, Nguyễn Thị Kim Tuyến xếp hạng 8/8 (thành tích 1’00"92). Tuy nhiên, kình ngư Hoàng Quý Phước cũng kịp mang về cho môn bơi chiếc HCĐ 100m bướm nam (thành tích 52"68). Bên cạnh đó, Việt Nam còn có thêm 2 HCĐ của Nguyễn Lê Văn (thể thao điện tử) và Trương Quốc Hùng, (hạng cân dưới 75kg).

Tính đến 17 giờ 30 hôm qua, Việt Nam đã giành được 1HCV, 2HCB, 4HCĐ. Chủ nhà Hàn Quốc tạm dẫn đầu đại hội với 7HCV, 7HCB, 5HCĐ. Hôm nay (2-7), Việt Nam có 3 võ sĩ vào chung kết môn muay: Bùi Yến Ly (51kg nữ), Phan Thị Ngọc Linh (54kg nữ) và Nguyễn Trần Duy Nhất (57kg nam).

NGỌC THIỆN – DIỆU PHƯƠNG

Tin cùng chuyên mục