Đại hội thể thao châu Á trẻ lần 2-2013: Ánh Viên hy vọng có huy chương vàng

Ngày thi đấu hôm qua 19-8 tại Đại hội chứng kiến các cuộc cạnh tranh đầu tiên của những kình ngư khi môn bước bắt đầu khởi tranh. Không ngoài dự đoán của BHL, niềm hy vọng số 1 của Việt Nam là Nguyễn Thị Ánh Viên đã đạt phong độ tốt qua đó tràn đầy cơ hội giành HCV.
Đại hội thể thao châu Á trẻ lần 2-2013: Ánh Viên hy vọng có huy chương vàng

Ngày thi đấu hôm qua 19-8 tại Đại hội chứng kiến các cuộc cạnh tranh đầu tiên của những kình ngư khi môn bước bắt đầu khởi tranh. Không ngoài dự đoán của BHL, niềm hy vọng số 1 của Việt Nam là Nguyễn Thị Ánh Viên đã đạt phong độ tốt qua đó tràn đầy cơ hội giành HCV.

Tại vòng loại 100m ngửa nữ, Ánh Viên xếp nhất lượt bơi thứ 2 với thông số 1’04”60 và trong cuộc đấu bán kết, cô tiếp tục đứng đầu tại bán kết 1 với thành tích 1’03”58. Chung kết nội dung 100m ngửa nữ sẽ thi đấu chiều nay 20-8. Kình ngư khác cũng góp mặt là Lê Thị Hà My chỉ đạt 36”54 cự ly 50m ếch tại bán kết nên không lọt vào chung kết. Về nam, Huỳnh Thế Vi chỉ đạt 30”38 cự ly 100m ngửa nam, đứng hạng 5 ở bán kết 1 nên không lọt vào chung kết. Tại lượt bơi chung kết 200m bướm nữ, VĐV Nguyễn Ngọc Bảo Nguyên góp mặt nhưng đã cán đích vị trí cuối cùng với thông số 2’23”66.

Kình ngư Ánh Viên xuất sắc về nhất ở vòng loại, bán kết 100m ngửa nữ. Ảnh: Quang Thắng

Kình ngư Ánh Viên xuất sắc về nhất ở vòng loại, bán kết 100m ngửa nữ. Ảnh: Quang Thắng

Hôm qua, bóng ném nam đã có chiến thắng 29-14 trước Mông Cổ qua đó đứng hạng 15 chung cuộc. Ở môn judo, Nguyễn Thị Thu Nguyên (hạng dưới 63kg nữ) để thua đáng tiếc trước Battulga Khongorzul (Mông Cổ) nên mất cơ hội vào trận tranh HCĐ qua lượt đấu repechage. Trong khi đó, Phạm Thành Tín bị loại ngay vòng 1 hạng 81kg nam. Judo cũng chính thức khép lại tại Đại hội và Việt Nam không có huy chương nào. Trong môn bắn súng, Bùi Anh Tùng (569,9 điểm) và Võ Đình Kiệt (584,4 điểm) chỉ đứng hạng 26 và 33 chung cuộc ở bài bắn 10m súng hơi nam. Trong môn bóng bàn, Vũ Thị Thu Hà dù rất cố gắng nhưng đã để thua Huang (Đài Loan-TQ) 1-4 ở vòng 1/8 nội dung đơn nữ. Hôm qua tennis không thi đấu các nội dung đơn và trong hôm nay, tay vợt Lý Hoàng Nam (hạt giống số 4) mới tiếp tục thi đấu lượt trận thứ 2 nội dung đơn.

Các lực sĩ cử tạ tiếp tục bước vào thi đấu ở ngày hôm qua nhưng chưa thành công khi Phạm Hồng Đào (53kg nữ, tổng cử 156kg) đứng hạng 6 chung cuộc. Đấu kiếm hôm qua có Nguyễn Thọ Tùng tranh tài môn kiếm chém cá nhân nam nhưng chỉ đứng thứ 4 trong vòng loại của bảng 1 cùng các kiếm thủ từ Kwait, Singapore, Trung Quốc, Hàn Quốc, Brunei.

MINH CHIẾN

Tin cùng chuyên mục