Giải bóng đá CLB Doanh nhân 2030 - Cúp Ôtô Phạm Gia-Collagen 2011

Đại học TDTT TPHCM vô địch

Chiều qua 2-10, tại Nhà thi đấu Tân Bình, giải bóng đá CLB Doanh nhân 2030 đã kết thúc với trận chung kết hấp dẫn giữa đội ĐH TDTT TPHCM gặp đội Lampang (Thái Lan). Chung cuộc, chiến thắng thuộc về các cầu thủ sinh viên ĐH TDTT TPHCM khi hòa 1-1 ở giờ thi đấu chính thức và thắng 4-3 ở loạt “đấu súng” cân não để lên ngôi vô địch.
Đại học TDTT TPHCM vô địch

Chiều qua 2-10, tại Nhà thi đấu Tân Bình, giải bóng đá CLB Doanh nhân 2030 đã kết thúc với trận chung kết hấp dẫn giữa đội ĐH TDTT TPHCM gặp đội Lampang (Thái Lan). Chung cuộc, chiến thắng thuộc về các cầu thủ sinh viên ĐH TDTT TPHCM khi hòa 1-1 ở giờ thi đấu chính thức và thắng 4-3 ở loạt “đấu súng” cân não để lên ngôi vô địch.

Đội Đại học TDTT TPHCM trong niềm vui đoạt chức vô địch.

Đội Đại học TDTT TPHCM trong niềm vui đoạt chức vô địch.

Đại học TDTT TPHCM dưới sự dẫn dắt của đội trưởng Quốc Hưng (3) và Đức Hòa (4) buộc đội bóng Thái Lan luôn chịu sức ép trước các pha dứt điểm từ xa rất căng từ ngoài vòng 6m. Trong khi đó, đội hình Lampang (Thái Lan) thiếu vắng nhiều vị trí trụ cột (bận trở về dự giải Futsal Thái) nên thi đấu có phần kém thế. Phút 11, Nguyễn Văn Mười (2, ĐHTDTT) có đường chuyền hoàn hảo cho Minh Thuần (10) dứt điểm hạ gục thủ môn Surasit (18) đưa đội nhà vượt lên dẫn trước Lampang 1-0.

Sang hiệp 2, ĐH TDTT chọn lối đá phòng thủ-phản công nhanh và rất nhiều lần Nguyễn Văn Mười, Phạm Đức Hòa, Khổng Đình Hùng... có cơ hội ngon ăn để “kết liễu” đội Lampang, nhưng các chân sút của họ đều dứt điểm chệch cột hay chạm xà.

Đội khách Lampang sau nhiều lần hội ý đã dần dần lấy lại thế trận, phút 26, trong một pha phản công, hàng thủ đội ĐH TDTT mắc sai lầm khi để Sompop (6) đệm bóng cận thành và trong khi nỗ lực cứu thua, đội trưởng Phạm Quốc Hưng (3) để bóng chạm người đi thẳng vào lưới, cân bằng 1-1. Hai đội, thi đấu cống hiến đến những phút cuối cùng, nhưng vẫn không có bàn thắng được ghi thêm, buộc phải bước vào loạt sút luân lưu 6 mét.

Thủ môn Nguyễn Tiến Duy (15, ĐH TDTT) xuất sắc đẩy được 2 quả sút của cầu thủ Lampang giúp đội nhà giành chiến thắng chung cuộc với tỷ số 5-4. Lần đầu lên ngôi vô địch, đội ĐH TDTT TPHCM được Hiệu trưởng Lê Quý Phượng thưởng nóng cho đội nhà 20 triệu đồng ngay tại sân.

Trước đó, ở trận tranh hạng 3, đội FC Đồng Đồng dễ dàng giành chiến thắng 3-1 trước Sana Khánh Hòa. 

Kết quả chung cuộc:

Vô địch: Đội ĐH TDTT (TPHCM) nhận Cúp, cờ và tiền thưởng 20 triệu đồng.

Hạng nhì: Đội Lampang (Thái Lan) nhận cờ và tiền thưởng 15 triệu đồng.

Hạng ba: Đội FC Đồng Đồng nhận cờ và tiền thưởng 10 triệu đồng

Cầu thủ xuất sắc: Phạm Đức Hòa (4-ĐH TDTT)

Thủ môn xuất sắc: Surasit (18- Thái Lan)

Danh hiệu Vua phá lưới của giải năm nay được chia đều cho 2 cầu thủ: Nguyễn Thanh Phong (9, Ôtô Phạm Gia) và Nguyễn Văn Trung (9, ĐH TDTT TPHCM) với 8 bàn thắng.

Tin, ảnh: Dũng Phương

Tin cùng chuyên mục