Cúp xe đạp Truyền hình: Nhờ đồng đội, Nguyễn Trường Tài lập tức “xé” áo vàng

Thể hiện tốt nội dung sở trường chạy đồng đội tính giờ trong chặng 11 diễn ra sáng nay tại thành phố Tuy Hoà, các tay đua VUS TPHCM không chỉ giúp Nguyễn Trường Tài lên lấy áo vàng của Huỳnh Thanh Tùng (Quân Khu 7 - Trisport International), mà toàn bộ 5 tay đua thành phố nhảy lên đứng đầu bảng tổng sắp.

Đội VUS TPHCM. Ảnh: NGUYỄN NHÂN
Đội VUS TPHCM. Ảnh: NGUYỄN NHÂN

Nếu như năm ngoái 2 tay đua gặp tai nạn bỏ cuộc, đội hình thiếu hụt nên VUS TPHCM bị Tập đoàn Lộc Trời và Bike Life Đồng Nai vượt mặt, thì năm nay mọi chuyện trở lại đúng quỹ đạo của nó. VUS TPHCM lấy lại sự độc tôn nhờ đội hình đồng đều và khả năng phối hợp tốt trên đường đua. Họ hoàn thành cự ly 36 km với thời gian tốt nhất 42 phút 47 giây, tốc độ trung bình 51,885 km/giờ, qua đó được công nhận là đội thắng chặng. Nhưng quan trọng, VUS TPHCM tạo được khoảng cách với đội thứ 2 Tập đoàn Lộc Trời 16 giây và Domesco Đồng Tháp đến 57 giây.

Cúp xe đạp Truyền hình: Nhờ đồng đội, Nguyễn Trường Tài lập tức “xé” áo vàng ảnh 1 Đội Tập đoàn Lộc Trời về vị trí thứ hai. 

Theo điều lệ giải, kết quả của chặng đồng đội tính giờ được tính vào thành tích cá nhân khiến cục diện bảng tổng sắp có nhiều sự thay đổi. Toàn bộ các tay đua VUS TPHCM nhảy lên chiếm 5 vị trí đầu gồm Nguyễn Trường Tài, Nguyễn Minh Việt, Trần Thanh Điền, Mai Nguyễn Hưng, Javier. Đây là lần thứ 3 Nguyễn Trường Tài vươn lên mặc áo vàng ở cuộc đua Cúp Truyền hình. Ở 2 lần trước, tay đua gốc Đồng Tháp có kỹ năng đi đèo tốt đều bảo vệ thành công về tới Dinh Độc Lập. Thế nhưng lần này, Nguyễn Trường Tài sẽ gặp nhiều khó khăn khi các ngoại binh rất mạnh. Tuy nhiên, TPHCM vẫn còn nhiều lợi thế hơn khi Javier sẽ lót chỗ cho Trường Tài khi đối đầu với các ngoại binh Bike Life Đồng Nai và Tập đoàn Lộc Trời.

Cúp xe đạp Truyền hình: Nhờ đồng đội, Nguyễn Trường Tài lập tức “xé” áo vàng ảnh 2 Nguyễn Trường Tài vươn lên đứng đầu bảng tổng sắp. Ảnh: NGUYỄN NHÂN

Chiến thắng ở chặng đua sở trường, VUS TPHCM nắm toàn bộ các danh hiệu quan trọng sau chặng 11. Không những giữ chiếc áo vàng của Nguyễn Trường Tài, áo xanh của Lê Nguyệt Minh (HCM MM Market) mà giải đồng đội họ đứng đầu tạo được khoảng cách với Tập đoàn Lộc Trời 16 giây và Domesco Đồng Tháp 57 giây. Hai danh hiệu còn lại không thay đổi khi Nguyễn Quốc Bảo (Domesco Đồng Tháp) mặc áo trắng, Mirsamad Pourseyed (Tập đoàn Lộc Trời) mặc áo đỏ.

Sáng mai, đoàn đua chạy chặng 12 từ Tuy Hoà đi Nha Trang chinh phục đèo Cả.

Tin cùng chuyên mục