Cúp bóng chuyền nữ quốc tế VTV9 Bình Điền 2018: Chủ công Wilavan sẽ đối đầu Ngọc Hoa và Thanh Thúy

Rốt cuộc, chủ công kỳ cựu Wilavan Apinyapong mùa trước từng khoác áo VTV Bình Điền Long An đã điền tên mình vào danh sách đội bóng Est Cola của Thái Lan tham dự Cúp VTV9 Bình Điền năm nay, tạo nên điều thú vị đấu tiên cho sân chơi truyền thống này.

Phụ công Ngọc Hoa (VTV Bình Điền Long An) sẽ đối đầu Wilavan Apinyapong của CLB Est Cola đến từ Thái Lan.
Phụ công Ngọc Hoa (VTV Bình Điền Long An) sẽ đối đầu Wilavan Apinyapong của CLB Est Cola đến từ Thái Lan.

Đúng theo lời hứa từ phía Liên đoàn bóng chuyền Thái Lan, đội hình của CLB Est Cola sang Việt Nam dự tranh Cúp VTV9 Bình Điền lần thứ 12-2018 ngoài những gương mặt trẻ tiềm năng như Tichakorn Boonlert, Thanacha Sooksod đã được bổ sung thêm các tuyển thủ quốc gia Thái Lan rất mạnh, gồm chủ công Wilavan Apinyapong, cặp phụ công Jarasporn Bundasak và Hathairat Jarat, cây chuyền 2 Kullapa Piampongsan, chuyên gia phòng thủ Tapaphaipun Chaisri.

Ở mùa giải năm ngoái, chủ công Wilavan từng khoác áo CLB VTV Bình Điền Long An và giúp đội chủ giải giành quyền lọt vào đến trận chung kết. Chính vì đã nhận lệnh dẫn dắt CLB Est Cola tham dự Cúp VTV9 Bình Điền lần thứ 12 nên Wilavan đành phải từ chối lời mời của đội chủ giải VTV Bình Điền Long An dù trước đó cô đang chờ hoàn tất thủ tục để tái ngộ cùng các đồng đội cũ Ngọc Hoa, Trần Thị Thanh Thúy, Nguyễn Hồng Đào…

Phụ công Jarasporn Bundasak được đánh giá rất triển vọng của bóng chuyền nữ Thái Lan.
Dẫu vậy, sự xuất hiện của chủ công Wilavan cùng CLB Est Cola với lực lượng sang Việt Nam khá mạnh sẽ giúp chất lượng của giải đấu năm nay được đảm bảo, đồng thời nâng cao kịch tính cho cuộc chiến giành 2 tấm vé tại bảng A vào bán kết cùng các đối thủ VTV Bình Điền Long An, CLB Phúc Kiến (Trung Quốc) và CLB Thông tin LVPB. Đương nhiên đại diện của bóng chuyền nữ Thái Lan sẽ trở thành đối trọng khó khăn không chỉ đối với 2 đội bóng hàng đầu Việt Nam mà còn thách thức cả khách mời Phúc Kiến.

Giới mộ điệu đang kỳ vọng vào màn đối đầu kịch tính và đầy hấp dẫn giữa Wilavan, Bundasak, Jarat, Piampongsan cùng Ngọc Hoa, Thanh Thúy, Hồng Đào, Kim Thanh, Dương Thị Hên, Trà Giang… ngay ở trận đấu ra quân của cả hai đội bóng vào ngày 12-5. Khi còn khoác áo CLB Bangkok Glass chơi tại Thai-League mùa 2014-2015, phụ công Ngọc Hoa từng đối đầu với Wilavan (khi đó chơi cho CLB Nakhon Ratchashima).

Tương tự như vậy, Wilavan cùng Est Cola sẽ có màn đấu trí và đấu sức cùng một đại diện khác của chủ nhà là Thông tin LVPB, đội bóng đang sở hữu những tuyển thủ quốc gia như chuyền 2 Nguyễn Linh Chi, phụ công Bùi Thị Ngà, chủ công Trần Thu Trang...

Tin cùng chuyên mục