Việt Nam tổ chức Asiad 18-2019

Cuối năm 2013, xây dựng khu đua xe đạp lòng chảo

Tại Hà Nội hôm qua 29-11, Bộ VH-TT-DL đã họp báo công bố việc Việt Nam là chủ nhà của Asiad 18. Xung quanh những thông tin trao đổi, lãnh đạo Ủy ban Olympic và Bộ VH-TT-DL cùng Tổng cục TDTT cho biết, tại cuộc bầu chọn tổ chức ở Macau - Trung Quốc, Hà Nội đã giành được 29 phiếu để là chủ nhà Asiad 18 trong khi thành phố Surabaya (Indonesia) chỉ có 14 phiếu.

Tại Hà Nội hôm qua 29-11, Bộ VH-TT-DL đã họp báo công bố việc Việt Nam là chủ nhà của Asiad 18. Xung quanh những thông tin trao đổi, lãnh đạo Ủy ban Olympic và Bộ VH-TT-DL cùng Tổng cục TDTT cho biết, tại cuộc bầu chọn tổ chức ở Macau - Trung Quốc, Hà Nội đã giành được 29 phiếu để là chủ nhà Asiad 18 trong khi thành phố Surabaya (Indonesia) chỉ có 14 phiếu.

Bộ cùng các bên liên quan đã báo cáo Thủ tướng Chính phủ thắng lợi này đồng thời xây dựng đề án cụ thể về công tác chuẩn bị cho Asiad trình Chính phủ phê duyệt. Tại cuộc họp, lãnh đạo Ủy ban Olympic cũng nhìn nhận, kinh phí 150 triệu USD dự kiến cho việc tổ chức là khả thi. Đồng thời, trong quý 4-2013 sẽ tiến hành khởi công khu xe đạp lòng chảo.

Diệu Phương

Tin cùng chuyên mục