Cuộc đua xe đạp Cúp Truyền hình TPHCM lần thứ 22-2010 (ngày 21-4): Bùi Minh Thụy bứt phá

Có mặt trong 16 tay đua tốp đầu trong chặng 10 từ Quy Nhơn đi Tuy Hòa với lộ trình 100km, Bùi Minh Thụy (ADC Vĩnh Long) xuất sắc tung nước rút vượt qua Mai Nguyễn Hưng (BVTV SG 1), Nguyễn Văn Tài (Domesco Đồng Tháp) về nhất với thời gian 2 giờ 34 phút 16 giây (tốc độ trung bình 38,894km/giờ), nhận 10 giây thưởng thắng chặng. Cùng với 3 giây thưởng do về nhất giải thưởng dọc đường tại thị trấn Gành Đỏ, Bùi Minh Thụy (ADC Vĩnh Long) được thưởng tổng cộng 13 giây.

Có mặt trong 16 tay đua tốp đầu trong chặng 10 từ Quy Nhơn đi Tuy Hòa với lộ trình 100km, Bùi Minh Thụy (ADC Vĩnh Long) xuất sắc tung nước rút vượt qua Mai Nguyễn Hưng (BVTV SG 1), Nguyễn Văn Tài (Domesco Đồng Tháp) về nhất với thời gian 2 giờ 34 phút 16 giây (tốc độ trung bình 38,894km/giờ), nhận 10 giây thưởng thắng chặng. Cùng với 3 giây thưởng do về nhất giải thưởng dọc đường tại thị trấn Gành Đỏ, Bùi Minh Thụy (ADC Vĩnh Long) được thưởng tổng cộng 13 giây.

Do tay đua Lê Văn Duẩn (BVTV SG 1) về trong tốp 2 (thua 7 giây) nên Bùi Minh Thụy đã rút ngắn khoảng cách so với áo vàng Lê Văn Duẩn từ 21 giây xuống còn đúng 1 giây sau chặng này. Ngoài ra, Bùi Minh Thụy chiếm luôn chiếc áo xanh từ tay của Lê Văn Duẩn.

Về giải đồng đội sau 10 chặng, có sự thay đổi lớn khi ADC Truyền hình Vĩnh Long bị rơi từ hạng 2 xuống hạng 4, thua đội dẫn đầu Domesco Đồng Tháp đến 1 phút 55 giây. Hiện BVTV SG 1 đang đứng thứ 2 có khoảng cách 25 giây so với đội dẫn đầu Domesco Đồng Tháp.

Sáng nay 22-4, đoàn đua chạy chặng 11 từ Tuy Hòa đi Nha Trang với lộ trình 120km.

Q.T.

Tin cùng chuyên mục