Cuộc đua xe đạp Cúp Gạo Hạt Ngọc Trời: Yoeun Phi Yuth giành Áo xanh

Trong chặng 2 diễn ra vào sáng qua từ Đắk Nông về Đồng Xoài (120 km), tay đua khách mời đến từ Campuchia Yoeun Phi Yuth chơi khá xuất sắc và về nhất, qua đó nhảy lên chiếm chiếc Áo xanh sau 2 chặng.
Tay đua Yoeun Phi Yuth (trái) xuất sắc giành Áo xanh sau 2 chặng. Ảnh: Dương Thu
Tay đua Yoeun Phi Yuth (trái) xuất sắc giành Áo xanh sau 2 chặng. Ảnh: Dương Thu
Ngay sau khi xuất phát, đoàn đua đi qua 2 con dốc có độ dốc lớn, một số tay đua hệ phong trào và trẻ còn yếu về kỹ năng leo núi đã phải rớt lại ở phía sau. Trong đó có 25 tay đua hệ phong trào và 14 tay đua hệ trẻ phải lên xe vớt không hoàn tất chặng đua. Do trình độ của hai hệ có phần chênh lệch, sáng qua BTC cũng ra thông báo ở những chặng đua vòng quanh 1, 7, 11, các tay đua bị bắt vòng sẽ không bị tính là “mất mạng” nhằm tạo điều kiện cho họ có cơ hội thi đấu cọ xát. 
Diễn biến chặng 2 khá hấp dẫn khi một số cuộc tấn công chủ yếu tập trung tìm kiếm giải thưởng ở 3 Sprint. Cách đích chừng 15 km, tay đua từng dự Cúp Truyền hình TPHCM vừa qua Nguyễn Tuấn Vũ (Domesco Đồng Tháp) một mình thoát đi bỏ lại tốp đông trong đó có Áo vàng Quàng Văn Cường (Gạo Hạt Ngọc Trời An Giang) hơn 2 phút. Tuy nhiên, nỗ lực của Tuấn Vũ bất thành do giai đoạn cuối tập thể các tay đua Gạo Hạt Ngọc Trời tăng tốc bắt lại anh khi cách đích chừng 3 km. Tại đích đến, tay đua Yoeun Phi Yuth tung nước rút dũng mãnh vượt qua Trần Nguyễn Duy Nhân (Quân khu 7), Quàng Văn Cường về nhất chặng. Với kết quả này, Yoeun Phi Yuth vươn lên đứng đầu bảng điểm Áo xanh hệ trẻ, tạo khoảng cách với Quàng Văn Cường 6 điểm. Về vị trí thứ 3, Quàng Văn Cường tiếp tục mặc Áo vàng, đồng thời giúp Gạo Hạt Ngọc Trời giữ vững vị trí nhất đồng đội.
Tại hệ phong trào, tay đua nổi tiếng trước đây Nguyễn Nam Cực (Lê Đoàn Kiên Giang) sau khi mặc Áo vàng chặng 1 đã rút lui vì lý do gia đình. Tay đua Bùi Văn Sánh (Hiệp Phát Tịnh Biên) đã về nhất chặng 2 nên mặc cả 2 chiếc Áo vàng lẫn Áo xanh. 
Sáng nay, đoàn đua chạy chặng 3 từ Bình Dương đi thị xã Kiến Tường (Long An) lộ trình dự kiến 120 km. 

Tin cùng chuyên mục