Copa America: Australia, Qatar là khách mời của phiên bản thay đổi 2020

LĐBĐ Nam Mỹ vừa chính thức xác nhận Australia, Qatar sẽ là khách mời của kỳ giải Copa America tiếp theo vào năm tới 2020, vốn là giải đấu có những thay đổi đáng kể.

Chủ tịch LĐBĐ Nam Mỹ, Alejandro Dominguez xác nhận thể thức mới cho kỳ giải 2020. Ảnh: Getty Images
Chủ tịch LĐBĐ Nam Mỹ, Alejandro Dominguez xác nhận thể thức mới cho kỳ giải 2020. Ảnh: Getty Images

Sau khi đạt được đồng thuận thay đổi Copa America cần phải diễn ra vào năm chẵn, LĐBĐ Nam Mỹ đã chọn năm 2020 là khởi đầu - trước khi bắt đầu kỳ giải tiếp theo vào năm 2024. Và ở kỳ giải “bất thường” này, thể thức thi đấu cũng có thay đổi lớn, khi lần đầu tiên kể từ năm 1983 sẽ có 2 quốc gia chủ nhà là Argentina và Colombia. Và ở giải đấu diễn ra trong vòng 1 tháng (từ 12-6 đến 12-7), mỗi nước chủ nhà đăng cai bảng đấu bao gồm 6 đội, lựa chọn 4 đội đứng đầu vào chơi vòng knock-out.

Chủ tịch LĐBĐ Nam Mỹ, Alejandro Dominguez hôm thứ năm đã chính thức xác nhận, Qatar đã nhận lời làm khách mời ở kỳ giải thứ 2 liên tiếp (kỳ giải năm 2019 này nước chủ nhà World Cup 2022 lần đầu góp mặt và nằm ở bảng B bao gồm Argentina, Colombia, Paraguay) bên cạnh Australia là khách mời lần đầu góp mặt. Vị quan chức hàng đầu này cũng cho biết hiện vòng knock-out vẫn chưa được xác định địa điểm thi đấu, và hy vọng mọi thứ sẽ được quyết định ngay trước khi kỳ giải tại Brazil kết thúc. Tuy nhiên, ông Dominguez bác bỏ ý tưởng về trận chung kết có 2 lượt đấu ở kỳ giải 2020, khi nhấn mạnh: “Trận chung kết sẽ được diễn ra trong một trận đấu và tại một thành phố chủ nhà”.

Liên quan đến kỳ giải hiện tại, Copa America 2019 vốn chính thức khởi tranh vào hôm nay (14-6) bằng trận khai mạc giữa chủ nhà Brazil và Bolivia (lúc 7 giờ 30 ngày 15-6, theo giờ Việt Nam), thì người đứng đầu LĐBĐ Nam Mỹ tiết lộ sẽ được phát sóng kỷ lục đến 178 quốc gia.

Tin cùng chuyên mục