Hội thao công nhân viên chức - lao động Saigontourist lần VI – năm 2017

Từ ngày 31-7 đến 3-8-2017, Tổng Công ty Du lịch Sài Gòn tổ chức Hội thao CNVC-LĐ lần VI năm 2017 với sự tham gia của hơn 1.800 VĐV đến từ 28 đơn vị thành viên Tổng Công ty.
Hội thao là một trong những sự kiện lớn mang lại nhiều ý nghĩa của hệ thống Saigontourist
Hội thao là một trong những sự kiện lớn mang lại nhiều ý nghĩa của hệ thống Saigontourist

Hội thao lần này gồm các môn thi đấu: cờ tướng, quần vợt, cầu lông, bơi lội, kéo co, bóng đá (nam và nữ), bóng bàn, Game show tinh thần đồng đội Saigontourist...

Hội thao là hoạt động thiết thực nhân kỷ niệm 88 năm ngày Thành lập Công Đoàn Việt Nam (28/7/1929-28/7/2017), chào mừng 42 năm ngày Thành lập Tổng Công ty Du lịch Sài Gòn (01/8/1975-01/8/2017). Đặc biệt tạo sân chơi lành mạnh, bổ ích, tạo sự đoàn kết, gắn bó trong cán bộ CNVC-LĐ các đơn vị trực thuộc, các đơn vị cổ phần, trách nhiệm hữu hạn, liên doanh và liên kết trong hệ thống Tổng Công ty.

Lễ khai mạc diễn ra lúc 08g00 thứ tư ngày 2-8-2017 và lễ phát thưởng bế mạc lúc 10g00 thứ năm ngày 3-8-2017 tại Cung văn hóa Lao Động. Riêng môn bóng đá mini được khai tranh vào lúc 07g30 thứ hai ngày 31-7-2017. Tất cả các môn thi đấu diễn ra tại Cung văn hóa Lao Động.

"Đây là một trong những sự kiện mang lại nhiều ý nghĩa thiết thực, đặc biệt tạo khí thế sôi nổi, phấn khởi trong toàn hệ thống Tổng Công ty, đẩy mạnh phong trào thi đua "Lao động giỏi – Lao động sáng tạo", phấn đấu thực hiện các chỉ tiêu kế hoạch kinh doanh của đơn vị, sự kiện tổ chức hội thao còn là dịp gắn kết sức mạnh và tinh thần Saigontourist, nền tảng để xây dựng, phát triển và bảo vệ thành công thương hiệu Saigontourist", bà Nguyễn Thị Bạch Lan, Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy - Chủ tịch Công Đoàn Tổng Công ty Du lịch Sài Gòn, Trưởng Ban Tổ chức Hội thao, phát biểu.

Ông Tô Tấn Dũng, Phó Tổng Giám đốc Tổng Công ty Du lịch Sài Gòn, Trưởng Ban Chỉ đạo Hội thao khẳng định việc tạo ra các sân chơi, các chương trình, sự kiện tập thể là một trong những nét độc đáo của văn hóa Saigontourist.

"Trong thời gian qua, Ban lãnh đạo Tổng Công ty luôn tạo mọi điều kiện trong các hoạt động của Công đoàn, Đoàn Thanh niên thông qua việc tổ chức các phong trào, sự kiện để cán bộ CNVC-LĐ trong toàn hệ thống có dịp tập trung rèn luyện sức khỏe, tích lũy thêm những kỹ năng tinh thần đồng đội, vượt qua được thử thách, khó khăn, khơi dậy tính chủ động, sáng tạo, áp dụng vào thực tiễn công việc của từng cá nhân, góp phần vào mục tiêu đưa đơn vị ngày càng phát triển lớn mạnh. Đây cũng chính là tiền đề xây đắp thương hiệu Saigontourist hội nhập, phát triển sâu rộng với khu vực và trên toàn thế giới", ông Tô Tấn Dũng cho biết.

Tổng Công ty Du lịch Sài Gòn hiện quản lý 100 khách sạn, khu nghỉ dưỡng, nhà hàng, công ty lữ hành, khu vui chơi giải trí , trên 18.000 cán bộ CNVC-LĐ.

Tin cùng chuyên mục