CLB 4.25 Triều Tiên đã tới Việt Nam

Rạng sáng qua (18-4), CLB 4.25 Triều Tiên đã có mặt tại sân bay Tân Sơn Nhất để tham dự Giải bóng chuyền nữ quốc tế Cúp VTV9 Bình Điền lần thứ 11-2017. Đây cũng là đội bóng đầu tiên trong 5 đội nước ngoài có mặt tại Tây Ninh và đoàn được ông Phan Hùng Cường - Tổng Giám đốc Công ty cổ phần Bình Điền-Mê Kông cùng đại diện VTV9, Ban tổ chức giải địa phương chào đón nồng nhiệt.

Rạng sáng qua (18-4), CLB 4.25 Triều Tiên đã có mặt tại sân bay Tân Sơn Nhất để tham dự Giải bóng chuyền nữ quốc tế Cúp VTV9 Bình Điền lần thứ 11-2017. Đây cũng là đội bóng đầu tiên trong 5 đội nước ngoài có mặt tại Tây Ninh và đoàn được ông Phan Hùng Cường - Tổng Giám đốc Công ty cổ phần Bình Điền-Mê Kông cùng đại diện VTV9, Ban tổ chức giải địa phương chào đón nồng nhiệt.

CLB 4.25 Triều Tiên đã tới Việt Nam ảnh 1

BTC giải chào đón các chân dài Triều Tiên. BTC giải chào đón các chân dài Triều Tiên.
Ảnh: Thiên Hoàng

Ngay sau khi xuống sân bay Tân Sơn Nhất, các VĐV CHDCND Triều Tiên đã nhanh chóng được đưa về Tây Ninh nghỉ ngơi. Hiện các cô gái Triều Tiên đã có mặt tại Khách sạn Sunrise Tây Ninh, dự kiến sẽ có buổi tập đầu tiên tại Trung tâm TDTT tỉnh Tây Ninh để làm quen với điều kiện sân bãi, nhằm có sự chuẩn bị tốt nhất cho giải đấu.

CLB 4.25 Triều Tiên không phải là cái tên xa lạ với người hâm mộ bóng chuyền, bởi đây là đội từng vô địch Giải bóng chuyền nữ VTV Bình Điền 2015 với các gương mặt ấn tượng như chủ công Jong Jin Sim, đội trưởng Kim Yong Mi. Tham gia giải lần này, CLB 4.25 Triều Tiên chính thức chia tay HLV Moro Branislav để trở về với lối chơi tốc độ quen thuộc do HLV trưởng U Chung Song dẫn dắt.

Trong khi đó, đội bóng nước ngoài cuối cùng sẽ có mặt trong ngày 21-4 và di chuyển lên Tây Ninh để chuẩn bị cho cuộc tranh tài khởi tranh vào tối ngày 22-4.

LÊ QUANG

Tin cùng chuyên mục