''Chuyên án'' AFC

22 quan chức và cầu thủ bóng đá của Lào và Campuchia vừa đón nhận án phạt cấm thi đấu quốc tế trọn đời từ Liên đoàn Bóng đá châu Á (AFC) sau khi tổ chức này khẳng định đấy là những đối tượng tham gia thao túng và dàn xếp tỷ số, bán độ ở Giải vô địch quốc gia Lào suốt thời gian qua.

22 quan chức và cầu thủ bóng đá của Lào và Campuchia vừa đón nhận án phạt cấm thi đấu quốc tế trọn đời từ Liên đoàn Bóng đá châu Á (AFC) sau khi tổ chức này khẳng định đấy là những đối tượng tham gia thao túng và dàn xếp tỷ số, bán độ ở Giải vô địch quốc gia Lào suốt thời gian qua.

Sự kiện trên đã gây chấn động cả làng bóng đá Đông Nam Á, thậm chí khiến nhiều giải vô địch ở châu Á giật mình và bắt đầu có động thái rà soát tính trong sạch của các trận đấu.

Người ta gọi “chuyên án AFC” đối với bóng đá Lào là đòn phủ đầu trong một series ra đòn tiếp theo đối với các Liên đoàn bóng đá thành viên của mình. Sở dĩ nói như vậy là bởi vì kể từ năm 2014, AFC đã liên tục mở những cuộc điều tra đối với các trận đấu có nghi vấn bán độ trong khu vực Đông Nam Á. Cuộc điều tra quy mô lần này của AFC có sự tham gia của Sportradar (Công ty cảnh báo cá cược bóng đá quốc tế) cùng 1 tiểu ban trực thuộc FIFA.

Ảnh: Khoai Anh

Sportradar hiện cũng là đối tác của VPF, VFF. Với hệ thống kiểm soát cá độ chất lượng cao, Sportradar (Thụy Sĩ), chuyên nghiên cứu, phân tích các dữ liệu thể thao và nội dung số cho khách hàng trên toàn thế giới, với mục tiêu ngăn ngừa bóng ma tiêu cực, cá độ vốn từ lâu đã cản bước tiến của bóng đá Đông Nam Á.

“Chuyên án AFC” đã trở thành nỗi ám ảnh của giới cược bất hợp pháp, nhưng lại được xem như một cứu cánh cho nền bóng đá sạch vì đã thể hiện quan điểm cứng rắn là không khoan nhượng với những trận đấu bị dàn xếp tỷ số. V-League của Việt Nam lâu nay cũng đã nằm trong tầm ngắm của AFC, thông qua việc hợp tác giữa VFF, VPF với Sportradar.

Ở làng bóng đá Việt, câu cửa miệng sau thất bại bất bình thường của 1 đội bóng thậm chí của ĐTQG luôn là “chúng nó lại bán độ rồi”. Có người chỉ vô tình nói ra để xả nỗi bực tức, nhưng nhiều người đã đúng vì quả thật rất nhiều vụ dàn xếp tỷ số, bán độ do chính cầu thủ Việt Nam tổ chức đã bị phanh phui, đẩy nhiều ngôi sao vào cảnh tù tội, mất trắng sự nghiệp và bị người đời dè bỉu…

Những người thực hiện “chuyên án AFC” dĩ nhiên thừa biết từ lâu các trận đấu ở V-League đã lọt vào tầm ngắm của những nhà cái đặt trụ sở ở Hồng Công, Macau (TQ)… đưa lên các trang cá cược trên mạng với tham vọng sớm kiểm soát được làng bóng đá Việt. Thế nhưng, điều nghiệt ngã là chính những nhà cái này cũng phải… chào thua cầu thủ Việt Nam, bởi lẽ trình độ tổ chức, tự dàn xếp tỷ số trận đấu của họ còn “vi diệu” hơn những gì mà các nhà cái tưởng tượng. Nhóm cầu thủ Đồng Nai, Ninh Bình… bị tóm gọn là những vụ án nổi cộm gần đây và tiêu tốn khá nhiều tâm sức của cơ quan điều tra, của giới truyền thông. Ở cấp độ đội tuyển, mặc dù không rộ lên nhưng cũng không thiếu những trận đấu bất thường xảy ra mà kết quả đôi khi nhà cái luôn có lợi, gần đây có trận bán kết AFF Cup 2014 giữa tuyển Việt Nam và tuyển Malaysia, trận đấu ở vòng bảng SEA Games 28 giữa U.23 Malaysia và U.23 Đông Timor…

Thế cho nên, hy vọng “chuyên án AFC” không chỉ giúp tẩy não thói xấu, tật hư trong làng bóng đá Đông Nam Á, mà còn cho cả bóng đá Việt Nam, nền bóng đá vẫn đang loay hoay với định hướng chuyên nghiệp.

LÊ QUANG

22 cầu thủ bị AFC cấm hành nghề suốt đời

Vathana Keodouangdeth, Odien Syharlad, Sitthideth Khanthavong, Anousay Noyvong, Thenthong Phonsettha, Soulasack Vongsengdeuan, Vongdalasene Sayoulasouk, Paseuthsack Souliyavong, Xaisongkham Champathong, Khouanta Sivongthong, Maitee, Dao Khotsaya, Soubandit Thammavong, Phoutthakone Keovongsa, Soulixay Inthasene, Seny Sangsuvanh, Hang Sukonthea, Peas Sothy, Saynakhonevieng Phommapanya, Chintana Souksavath, Moukda Souksavath, MPhatthana Syvilay.

Trước đó, AFC cũng quyết định cấm thi đấu 60 ngày với 4 tuyển thủ Lào gồm: hậu vệ Saynakhonevieng Phommapanya, thủ môn Chintana Souksavath, hậu vệ Moukda Souksavath và tiền vệ Phatthana Syvilay. Những cầu thủ này bị nghi vấn thao túng kết quả một số trận đấu.

Hầu hết trong danh sách này thuộc CLB Laos Toyota, đội bóng nổi lên ở giải VĐQG Lào trong thời gian gần đây và có đến 15 thành viên bị treo giò.

Cao Tường

Giải chuyên nghiệp Lào sụp đổ

Mới đây, Lanexang United - đương kim vô địch Lào, đã chủ động rút khỏi AFC Cup 2017 sau những biến động của bóng đá trong nước. Có đến 8 đội bóng đã quyết định không tham dự Laos Premier League 2017 vì các nhà tài trợ đồng loạt thoái lui. Đây là câu chuyện rất đáng buồn với một CLB giàu tham vọng như Lanexang United, từng vô địch mùa trước với chiến tích thắng 24/26 trận. Cách đây chưa lâu, đội bóng của HLV Leonardo Vitorino (người Brazil), từng đả bại Buriam United - CLB vô địch Thái Lan từ 2013 đến 2015 ở chung kết lượt đi một giải đấu khu vực. Chiến thắng trước sự chứng kiến của 10.000 khán giả ở Vientiane là dấu hiệu rất tích cực về sự phát triển của bóng đá Lào. Dù cho Buriram thắng 2-0 ở lượt về nhưng dẫu sau Lanexang United cũng chứng tỏ rằng họ đủ sức chơi ngang ngửa với đội bóng từng thường xuyên góp mặt ở AFC Champions League nhiều mùa giải gần đây.

VŨ ĐỨC

Tin cùng chuyên mục