Chuẩn bị chiến dịch SEA Games 2013: Các tuyển thủ duy trì phong độ tốt

Trước khi đặt bút ký hợp đồng làm việc với VFF, HLV Hoàng Văn Phúc đã trực tiếp đến nhiều sân bóng để quan sát các trận đấu ở V-League cũng như hạng nhất quốc gia nhằm nắm bắt phong độ của các cựu binh cũng như tìm gương mặt mới. Trong bản danh sách gần 30 cầu thủ được ông chấm ở đợt tập trung sắp tới có nhiều cái tên quen thuộc như Bửu Ngọc, Thanh Hào, Danh Ngọc, Văn Quyết, Minh Tuấn, Phi Sơn, Hoàng Thịnh, Văn Quyết, Mạc Hồng Quân, Văn Thắng…

Trước khi đặt bút ký hợp đồng làm việc với VFF, HLV Hoàng Văn Phúc đã trực tiếp đến nhiều sân bóng để quan sát các trận đấu ở V-League cũng như hạng nhất quốc gia nhằm nắm bắt phong độ của các cựu binh cũng như tìm gương mặt mới. Trong bản danh sách gần 30 cầu thủ được ông chấm ở đợt tập trung sắp tới có nhiều cái tên quen thuộc như Bửu Ngọc, Thanh Hào, Danh Ngọc, Văn Quyết, Minh Tuấn, Phi Sơn, Hoàng Thịnh, Văn Quyết, Mạc Hồng Quân, Văn Thắng…

Theo kế hoạch, đội tuyển U23 sẽ có 4 đợt tập trung từ nay cho đến cuối năm. Đợt 1 vào cuối tháng này với thời gian nửa tháng để chuẩn bị cho hai trận giao hữu với Kashima Antlers (Nhật Bản) và U23 Myanmar. Đợt 2 vào đầu tháng 9 để sang tập huấn tại Hungary; đợt 3 vào tháng 11 với chuyến tập huấn và làm quen sân tại Myanmar, sau đó về nước tham dự BTV Cup 2013. Đợt cuối cùng là chốt danh sách tham dự SEA Games 2013.

Điều đáng mừng với ông Phúc trong lúc này là phong độ các tuyển thủ được chọn ở mức tốt nhất khi các đội bóng mà họ đang khoác áo đều có thành tích ở V-League và ở hạng nhất. Việc tiền đạo Mạc Hồng Quân về nước thi đấu cho Thanh Hóa từ giai đoạn 2 là cơ hội cho cầu thủ này duy trì và cũng để BHL nắm bắt phong độ của anh.

Sau thất bại tại AFF Cup vừa qua, VFF đã xác định làm lại và ưu tiên hàng đầu là cầu thủ trẻ để chuẩn bị cho SEA Games vào cuối năm. Đội tuyển dưới triều đại của ông Phúc đã thể hiện được hình hài mới qua ý chí và tinh thần thi đấu. Đó là những tín hiệu tích cực để hy vọng vào tương lai.

QUỐC CƯỜNG

Tin cùng chuyên mục