Chốt danh sách

Ngày mai 17-8, đội tuyển bóng chuyền nam Việt Nam sẽ chính thức lên đường sang Malaysia dự SEA Games 29. 
 Đội tuyển nam sẽ lên đường sang Malaysia vào ngày 17-8. Ảnh: Thiên Hoàng
Đội tuyển nam sẽ lên đường sang Malaysia vào ngày 17-8. Ảnh: Thiên Hoàng
Theo đó, VĐV lỡ hẹn với kỳ SEA Games lần này là chủ công Nguyễn Văn Dữ và phụ công Lê Hoài Hận. Đây là quyết định khá khó khăn đối với Ban huấn luyện nói chung và cá nhân HLV Phùng Công Hưng nói riêng sau khi cân nhắc và tính toán kỹ lưỡng. Bù lại, giới làm nghề lại cho rằng đây là điều hợp lý, bởi lẽ ở vị trí phụ công, Lê Hoài Hận còn trẻ và thiếu kinh nghiệm so với Hoàng Thương, Thái Hưng và Vũ Hoàng. Trong khi đó Văn Dữ không còn duy trì được phong độ đỉnh cao của mình, đành phải nói lời chia tay.

Ở đội tuyển bóng chuyền nữ, sau khi trở thành người đóng thế bất đắc dĩ tại VTV Cup 2017, HLV Nguyễn Quốc Vũ đã xin rút lui, đồng thời cũng rút 2 VĐV của mình là Dương Thị Hên và Nguyễn Thị Trinh về CLB tập luyện. Bị loại khỏi danh sách tham sự SEA Games 29 còn có chủ công Lê Thị Hồng (Hải Dương) và phụ công Trịnh Thị Huyền (Hóa chất Đức Giang Hà Nội). Đội tuyển nữ thi đấu xong Giải vô địch châu Á ở Philippines sẽ bay thẳng sang Malaysia vào ngày 19-8.
 Đội tuyển bóng chuyền nam:
Trưởng đoàn: Lê Trí Trường
HLV trưởng: Phùng Công Hưng
Trợ lý HLV: Lê Hồng Hảo, Triệu Tử Thiên
VĐV chuyền 2: Giang Văn Đức, Vũ Hồng Quân
Phụ công: Nguyễn Hoàng Thương, Nguyễn Vũ Hoàng, Phạm Thái Hưng 
Chủ công: Hoàng Văn Phương, Ngô Văn Kiều, Từ Thanh Thuận, Lê Thành Hạc, Nguyễn Trường Giang
Libero: Huỳnh Trung Trực, Nguyễn Xuân Thành

Đội tuyển bóng chuyền nữ:
Trưởng đoàn: Đào Xuân Chung
HLV trưởng: Hidehiro Irisawa
Trợ lý HLV: Lê Thị Hiền, Phạm Thị Yến
VĐV chuyền 2: Nguyễn Thị Hồng Đào, Nguyễn Linh Chi
Phụ công: Nguyễn Thị Ngọc Hoa, Phạm Thị Kim Huệ, Bùi Thị Ngà, Lê Thanh Thúy
Chủ công: Trần Thị Thanh Thúy, Hà Ngọc Diễm, Đinh Thị Thúy, Đoàn Thị Xuân
Libero: Bùi Vũ Thanh Tuyền, Nguyễn Thị Kim Liên

Tin cùng chuyên mục