Chỉ cần Pep ở lại, Man.City sẽ tiếp tục thống trị

Tiền vệ Kevin De Bruyne tin rằng dưới sự dẫn dắt của HLV Pep Guardiola, Man.City có khả năng thắng Premier League mỗi mùa thay vì phải đợi 4 năm để trở lại đỉnh cao như ở mùa giải này.

Kevin De Bruyne (phải) tin anh cùng nhiều ngôi sao của Man.City đã phát triển hơn dưới quyền HLV Pep Guardiola. Ảnh: Getty Images
Kevin De Bruyne (phải) tin anh cùng nhiều ngôi sao của Man.City đã phát triển hơn dưới quyền HLV Pep Guardiola. Ảnh: Getty Images

Man.City đã chính thức đăng quang chức vô địch Premier League mùa giải 2017-2018, họ hoàn thành nỗ lực của mình trước 5 vòng đấu cùng việc đã và sẽ chinh phục hàng loạt kỷ lục của mùa giải này. HLV Guardiola đang là nhân tố quan trọng làm nên chiến tích đó, tầm nhìn trong kế hoạch xây dựng đội bóng cùng triết lý bóng đá của ông thật sự đã giúp Man.City vươn mình trở thành một trong những đội bóng mạnh nhất châu Âu vào lúc này.

De Bruyne, một nhân tố chủ chốt trong kế hoạch của Pep, cũng đề cao vai trò của ông thầy: “Mọi người đều biết Pep là một trong những nhà cầm quân giỏi nhất thế giới. Ông ấy đã biến mọi trận đấu của chúng tôi trở nên đặc biệt, và khi tất cả cầu thủ đều phải nỗ lực hết mình để trở thành một phần trong đội hình đầy chất lượng này, chúng tôi chỉ có thể phát triển hơn mà thôi. Chính nhờ điều này, chúng tôi chỉ cần 1 năm để có thể thích ứng với những thay đổi của Pep. Còn lúc này, chúng tôi chỉ cần tiếp tục theo cách chúng tôi đã có trong mùa giải này, và tất nhiên, HLV biết sẽ làm gì để giúp đội mạnh mẽ hơn theo từng mùa”.

Theo tin gần đây, nhà cầm quân 47 tuổi người Tây Ban Nha chuẩn bị đặt bút ký gia hạn hợp đồng ít nhất đến năm 2020. Trong khi, với thành công là cú đúp danh hiệu quốc nội là Cúp Lênđoàn và Premier League, cũng như đã vào đến tứ kết Champions League, thì mùa giải bội thu về tài chính cũng sẽ tạo điều kiện để Pep tiếp tục cải thiện chất lượng đội hình hơn nữa

Và với De Bruyne, bất kỳ sự tăng cường nào trong mùa hè này cũng nằm trong kế hoạch xây dựng tương lai của HLV Pep. Ngôi sao tấn công 26 tuổi người Bỉ nhấn mạnh: “Chẳng phải ngẫu nhiên khi tất cả những người đến đây trong 2 năm qua đều rất trẻ, với độ tuổi không chênh nhau bao nhiêu. Đó là cách HLV xây dựng một tập thể hướng đến thành công trong nhiều mùa giải. Chúng tôi đang hướng đến những điều kỳ diệu nhất trong bóng đá, đó là không chỉ giành chiến thắng mà còn bảo vệ được chiến thắng”.

Tin cùng chuyên mục