Chặng 14 cuộc đua xe đạp Cúp truyền hình TPHCM 2012: Bùi Minh Thụy vẫn giữ áo vàng

Khi các danh hiệu quan trọng áo Xanh, áo Đỏ, đồng đội gần như an bài, cuộc tranh chấp chiếc áo Vàng vẫn còn hấp dẫn khi Mai Nguyễn Hưng (BVTV SG) đang thua người đứng đầu Bùi Minh Thụy (ADC Vĩnh Long) 23 giây.
Chặng 14 cuộc đua xe đạp Cúp truyền hình TPHCM 2012: Bùi Minh Thụy vẫn giữ áo vàng

Khi các danh hiệu quan trọng áo Xanh, áo Đỏ, đồng đội gần như an bài, cuộc tranh chấp chiếc áo Vàng vẫn còn hấp dẫn khi Mai Nguyễn Hưng (BVTV SG) đang thua người đứng đầu Bùi Minh Thụy (ADC Vĩnh Long) 23 giây.

Tay đua Đinh Quốc Việt về nhất chặng 14 tại Bảo Lộc. Ảnh: Hoàng Hùng

Tay đua Đinh Quốc Việt về nhất chặng 14 tại Bảo Lộc. Ảnh: Hoàng Hùng

Diễn biến cuộc tranh chấp áo Vàng trở nên hấp dẫn khi BVTV Sài Gòn liên tục tấn công tìm kiếm cơ hội cho Mai Nguyễn Hưng thoát đi. Tốc độ đoàn đua luôn được đẩy cao, trung bình 48.138 km/giờ. Đây là tốc độ trung bình cao nhất giải. Các tay đua ADC Vĩnh Long đã kìm rất sát Mai Nguyễn Hưng để bảo vệ cho áo Vàng Bùi Minh Thụy. Tuy nhiên, khi đến đèo Phú Hiệp, các tay đua BVTV SG có đến 5 tay đua thoát đi cùng 8 tay đua khác, trong đó có 2 tay đua ADC Vĩnh Long Bùi Minh Thụy và Hồ Văn Phúc. Đến thời điểm này, thật là khó khăn cho áo vàng Bùi Minh Thụy vì quân số của ADC Vĩnh Long chỉ có 2, trong khi BVTV SG đến 5. Dù bị BVTV SG hơn người tấn công liên tục, nhưng Bùi Minh Thụy vẫn bám sát Mai Nguyễn Hưng, trong khi đồng đội Hồ Văn Phúc bám Nguyễn Trường Tài như hình với bóng nên cả 4 cùng về đích cùng lúc khiến cuộc tranh chấp áo Vàng vẫn không có gì thay đổi. Do sự kìm cặp của 4 tay đua trên, cách đích đến chừng 6 km, tay đua Đinh Quốc Việt (Vinamit TPHCM) một mình thoát đi cán đích đầu tiên, bỏ lại khoảng cách 19 giây so với người thứ hai Nguyễn Thành Tâm (BVTV AG) và thứ ba Lê Văn Duẩn (BVTV SG).
 
Sáng nay 30-4, đoàn đua chạy chặng cuối từ Bảo Lộc về TPHCM với lộ trình dài 180 km. Cuộc tranh chấp áo Vàng giữa Bùi Minh Thụy và Mai Nguyễn Hưng hứa hẹn nhiều hấp dẫn.

Quang Trực

Tin cùng chuyên mục