Cầu thủ trẻ xuất sắc - bệ phóng cho danh hiệu Quả bóng Vàng

Giải thưởng Cầu thủ trẻ xuất sắc có thể coi là bệ phóng để các cầu thủ này tiếp tục nỗ lực phấn đấu vươn lên và giành được những danh hiệu cao quý hơn trong các năm tiếp theo.

Văn Quyến và Công Vinh - những ngôi sao xuất thân từ "lò" đào tạo SLNA
Văn Quyến và Công Vinh - những ngôi sao xuất thân từ "lò" đào tạo SLNA
Năm 2000 đánh dấu sự ra đời của giải thưởng Cầu thủ trẻ xuất sắc nhất để nhằm động viên khuyến khích các cầu thủ trẻ. Kể từ đó đến nay, đã có tổng cộng 13 cầu thủ giành được giải thưởng này, trong đó Huy Hoàng, Thanh Bình, Công Vinh, Tấn Tài, Thành  Lương, Trọng Hoàng, Phi Sơn, Tuấn Anh, Công Phượng, Văn Thanh - mỗi cầu thủ giành được 1 lần, còn Long Giang, Văn Quyến và Văn Quyết - mỗi cầu thủ đã 2 lần giành giải thưởng này.
Giải thưởng Cầu thủ trẻ xuất sắc có thể coi là bệ phóng để các cầu thủ này tiếp tục nỗ lực phấn đấu vươn lên và giành được những danh hiệu cao quý hơn trong các năm tiếp theo.

Tiền vệ Tấn Tài sau khi trở thành Cầu thủ xuất sắc nhất 2005 đã tiếp tục giành được 2 Quả bóng Đồng vào các năm 2005, 2006 và 1 Quả bóng Bạc năm 2012. Tương tự như vậy, tiền vệ Trọng Hoàng cũng giành Quả bóng Bạc 2011 sau khi nhận được giải thưởng Cầu thủ trẻ xuất sắc nhất 2009. Hay như tiền đạo Văn Quyết còn giành tới 2 Quả bóng Bạc (vào các năm 2014, 2015) sau khi đã 2 lần nhận giải thưởng Cầu thủ trẻ xuất sắc nhất (vào các năm 2010, 2011).

Cầu thủ trẻ xuất sắc - bệ phóng cho danh hiệu Quả bóng Vàng ảnh 1
Thậm chí nhiều cầu thủ sau khi đoạt giải Cầu thủ trẻ xuất sắc nhất đã vươn tới đỉnh cao của sự nghiệp khi giành được danh hiệu Quả bóng Vàng như Văn Quyến, Công Vinh, Thành Lương.

Sau khi 2 lần nhận giải thưởng Cầu thủ trẻ xuất sắc nhất vào các năm 2000, 2002, đến năm 2003, với màn tỏa sáng rực rỡ tại SEA Games 22, tiền đạo Văn Quyến đã được bầu chọn danh hiệu Quả bóng Vàng Việt Nam năm đó.

Năm 2004 đánh dấu một năm cực kỳ thành công của Công Vinh khi giành cú đúp danh hiệu: Cầu thủ trẻ xuất sắc nhất và Quả bóng Vàng. Không dừng lại ở đó, Công Vinh còn tiếp tục tỏa sáng khi giành danh hiệu Quả bóng Vàng thêm 2 lần nữa vào các năm 2006, 2007. Đấy là chưa kể 1 Quả bóng Bạc vào năm 2005 và 3 Quả bóng Đồng vào các năm 2008, 2014, 2015.

Tiêu biểu nhất phải kể đến tiền vệ Thành Lương. Danh hiệu Cầu thủ trẻ xuất sắc nhất mà Lương “dị” giành được năm 2008 có thể coi là bệ phóng cho các danh hiệu cao quý trong các năm tiếp theo của tiền vệ nhỏ con này với 1 Quả bóng Bạc (năm 2010) và 3 Quả bóng Vàng (vào các năm 2009, 2011, 2014, 2016).

Hy vọng rằng trong tương lai, những cầu thủ được nhận giải thưởng Cầu thủ trẻ xuất sắc nhất các năm gần đây như Phi Sơn, Tuấn Anh, Công Phượng, Văn Thanh sẽ tỏa sáng và giành được các Quả bóng Vàng, Bạc, Đồng, giống như các đàn anh.

Tin cùng chuyên mục