Cách tính xếp thứ hạng nếu hai đội bằng điểm

Đến trước lượt trận cuối cùng của vòng loại bảng, hai đội Olymic Việt Nam và Olympic Nhật Bản đang có cùng 6 điểm và hiệu số bàn thắng bại cũng bằng nhau là 5/0. Cuộc so tài giữa hai đội vào tối 19-8 sẽ quyết định ngôi đầu bảng. 

Công Phượng trong lần đối đầu cùng đội U19 Nhật Bản trước đây. Ảnh: NGUYỄN NHÂN
Công Phượng trong lần đối đầu cùng đội U19 Nhật Bản trước đây. Ảnh: NGUYỄN NHÂN

Thường ở mỗi giải đấu, Ban tổ chức có vận dụng điều lệ khác nhau. Có khi là tính đối đầu trước, nhưng cũng có nơi tính hiệu số bàn thắng trước. Còn ở Asiad 2018 thì sao? Dưới đây là cách tính điểm ở môn bóng đá nam?

Nếu đến lượt trận cuối cùng có 2 đội bằng điểm thì sẽ xét là chỉ số phụ theo thứ tự ưu tiên?

1. Hiệu số bàn thắng thua trong tất cả các trận đấu ở bảng.

2. Số bàn thắng ghi được trong tất cả các trận ở bảng.

3. Xét tỷ số trong đối đầu giữa hai đội.

4. Kết quả hiệu số bàn thắng thua từ các trận đấu bảng giữa các đội được liên quan.

5. Số bàn thắng cao nhất được ghi từ tất cả các trận đấu bảng giữa các đội được liên quan.

6. Sút luân lưu 11m (nếu cả hai còn trên sân thi đấu).

7. Điểm giải phong cách trong tất cả các trận đấu bảng.

8. Bốc thăm.

Tin cùng chuyên mục