BXH FIFA tháng 8-2018 – Việt Nam tiếp tục đứng đầu Đông Nam Á

Liên đoàn bóng đá thế giới (FIFA) vừa công bố bảng xếp hạng tháng 8-2018, theo đó Việt Nam duy trì vị trí 102 thế giới và vẫn giữ được ngôi vị số 1 ở khu vực Đông Nam Á.

Đội tuyển Việt Nam giữ hạng 1 trên BXH tháng 8 của FIFA. Ảnh: DŨNG PHƯƠNG
Đội tuyển Việt Nam giữ hạng 1 trên BXH tháng 8 của FIFA. Ảnh: DŨNG PHƯƠNG

Xếp sau Việt Nam ở khu vực Đông Nam Á là Philippines (hạng 115 thế giới), còn Thái Lan vẫn đứng thứ 3. Bảng xếp hạng riêng khu vực Đông Nam Á: 1. Việt Nam (102 thế giới), 2. Philippines (115), 3. Thái Lan (122), 4. Myanmar (138), 5. Indonesia (164), 6. Campuchia (166), 7. Singapore (169), 8. Malaysia (171),  9. Lào (178), 10. Đông Timor (190), 11. Brunei (195).

Tốp 10 châu Á, Iran đứng nhất (32 thế giới), sau đó là Australia (43), Nhật Bản (55), Hàn Quốc (57), Saudi Arabia (70), Syria (73), Trung Quốc (75), UAE (77), Lebanon (79), Oman (84).

Tính trên toàn thế giới, với ngôi vô địch World Cup 2018, Pháp cải thiện 6 bậc để lên đứng đầu. Các đội còn lại trong tốp 10 có nhiều biến động khi Croatia tăng 16 bậc lên hạng tư nhờ ngôi á quân World Cup, trong khi Argentina văng khỏi 10 hạng đầu. Tốp 10 thế giới như sau: Pháp, Bỉ, Brazil, Croatia, Uruguay, Anh, Bồ Đào Nha, Thụy Sĩ và Tây Ban Nha cùng Đan Mạch xếp hạng 9.

BXH FIFA kỳ tới sẽ được công bố vào ngày 20-9-2018.

Tin cùng chuyên mục