Giải Billiards vô địch thế giới

Billiard Việt Nam vào bán kết giải thế giới

Tay cơ 37 tuổi của TPHCM Mã Minh Cẩm từng có thời gian dài lái taxi trong sân bay Tân Sơn Nhất, đã đi vào lịch sử Billiard 3 băng Việt Nam khi trở thành cơ thủ đầu tiên giành quyền vào bán kết giải vô địch thế giới (World Championship) đang diễn ra tại Bolivia.

Mã Minh Cẩm đi vào lịch sử Billiard Việt Nam.
Mã Minh Cẩm đi vào lịch sử Billiard Việt Nam.

Đây là giải danh giá nhất của làng billiards 3 băng thế giới và quy tụ tất cả các cao thủ góp mặt, đồng thời điểm thưởng trong bảng xếp hạng thế giới là cao nhất.

Không giống như giải World Cup các hạt giống được miễn một số vòng, World Championship buộc tất cả các cao thủ phải đánh từ vòng loại gồm 48 tay cơ, chia làm 16 bảng, thi đấu vòng tròn, chọn 2 cơ thủ đứng đầu vào vòng 32 cơ thủ đánh loại trực tiếp.

5 cơ thủ được mời tham dự - con số cao nhất từ trước đến nay – Billiards Việt Nam chơi khá tốt ở vòng loại khi 4 VĐV: Nguyễn Quốc Nguyện, Mã Minh Cẩm, Dương Anh Vũ, Ngô Đình Nại giành quyền vào vòng Knock-out, chỉ có Trần Quyết Chiến bị loại. Trong đó, Mã Minh Cẩm gây ấn tượng khi là cơ thủ có hệ số cơ trung bình tốt nhất vòng loại (2,581).

Lọt vào vòng Knock out 32 cơ thủ, Mã Minh Cẩm tiếp tục đánh bại cơ thủ rất khó chịu đến từ Thổ Nhĩ Kỳ, Capak Can với điểm số 40/32. Ở vòng 16 cơ thủ, cơ thủ Việt Nam tiếp tục đánh bại Heo Jung Han (Hàn Quốc) 40/33 trong 27 lượt cơ, để thẳng tiến vào tứ kết gặp tay cơ lão luyện Javier Vera (Mexico) trong trận đấu khá căng thẳng vừa kết thúc lúc 4 giờ 30 rạng sáng nay. Tuy bị đối thủ luôn dẫn trước – có thời điểm 20/12, Mã Minh Cẩm vẫn kiên trì thu ngắn cách biệt và tung một cơ 12 điểm quyết định, giành chiến thắng thuyết phục 40/28, để lọt vào bán kết gặp cơ thủ nổi tiếng người Bỉ Eddy Merckx vào rạng sáng ngày mai.

Billiard Việt Nam vào bán kết giải thế giới ảnh 1 Mô tả ảnh

Các cơ thủ khác, Dương Anh Vũ đánh bại Hong Jin Pyo (Hàn Quốc) 40/18, lọt vào 16 cơ thủ mạnh nhất thế giới, nhưng để thua Marco Zanetti (Italia) 21/40. Trong khi đó, Nguyễn Quốc Nguyện thua sát nút Cho Jeo Ho (Hàn Quốc) 39/40 và Ngô Đình Nại thua Marco Zanetti (Italia) 33/40, phải dừng chân ở vòng 32 cơ thủ. 

Tin cùng chuyên mục