B.Bình Dương đá trận lượt đi AFC Cup 2019 trên sân nhà

LĐBĐ châu Á (AFC) vừa tiến hành bốc thăm để xác định sân thi đấu ở trận chung kết khu vực cũng như vòng bán kết liên khu vực. Qua đó, trận derby giữa hai đại diện của Việt Nam sẽ đá trận lượt đi trên sân Bình Dương. 

B.Bình Dương sẽ gặp Hà Nội ở trận lượt đi tại Thủ Dầu Một. Ảnh: NGUYỄN NHÂN
B.Bình Dương sẽ gặp Hà Nội ở trận lượt đi tại Thủ Dầu Một. Ảnh: NGUYỄN NHÂN

Cuộc so tài giữa Becamex Bình Dương và CLB Hà Nội sẽ diễn ra trong hai ngày 31-7 và 7-8, trận lượt đi thi đấu tại sân Bình Dương và trận lượt về trên sân Hàng Đẫy. Đội thắng sẽ sẽ giành quyền đi tiếp vào vòng bán kết liên khu vực và sẽ trạm trán với CLB Altyn Asyr của Turkmenistan- đương kim Á quân của AFC Cup.

AFC cũng đã bốc thăm cho cặp đấu này, qua đó trận lượt đi diễn ra trên sân của đại diện Việt Nam vào ngày 20-8-2019 và trận lượt về tại Turkmenistan vào ngày 27-8-2019.

B.Bình Dương đá trận lượt đi AFC Cup 2019 trên sân nhà ảnh 1 CLB Hà Nội sẽ không còn Oseni từ vòng đấu này do chấn thương. Ảnh: NGUYỄN NHÂN
Cặp đấu còn lại của vòng bán kết liên khu vực cũng đã được xác định là cuộc so tài giữa CLB  Abahani Limited Dhaka của Bangladesh và CLB April 25 Sports Club (4.25 SC) của CHDCND Triều Tiên (Lượt đi ngày 21-8-2019 và lượt về ngày 28-8-2019).

Hai đội giành chiến thắng tại Vòng bán kết liên khu vực sẽ gặp nhau trong trận chung kết liên khu vực vẫn với thể thức lượt đi (ngày 25-9-2019) và lượt về (2-10-2019). Đội chiến thắng sẽ giành vé chơi trận chung kết toàn giải gặp đối thủ là nhà vô địch khu vực Tây Á (sẽ được xác định sau trận chung kết khu vực Tây Á giữa CLB Al Jazeera của Jordan và CLB Al Ahed FC của Lebanon.

B.Bình Dương đá trận lượt đi AFC Cup 2019 trên sân nhà ảnh 2 Lịch thi đấu vòng bán kết
Thành tích tốt nhất mà các đại diện Việt Nam đạt được tại AFC Cup là vị trí thứ 3 chung cuộc của Becamex Bình Dương 2009. Đó là thời điểm giải đấu còn đá theo thể thức cũ, sau vòng loại bảng là tiến hành đá loại trực tiếp đến trận chung kết.

Tin cùng chuyên mục