Bảng xếp hạng FIFA năm 2017 – Đội tuyển nữ Việt Nam đứng ở vị trí 32 thế giới

Ngày 15-12, Liên đoàn bóng đá thế giới (FIFA) đã công bố bảng xếp hạng quý IV, cũng là BXH cuối cùng của năm 2017 dành cho các đội tuyển quốc gia nữ. Việt Nam giảm 1 bậc xuống hạng 32 thế giới, trong khi Australia có bước tiến đáng khen với vị trí trong tốp 4 thế giới.

Đội nữ Australia
Đội nữ Australia

Theo đó đoàn quân của HLV Alen Stajcic qua mặt Pháp và Canada, nhờ thắng tất cả 7 trận quốc tế trước những đối thủ nằm trong tốp 15 thế giới. Chỉ có Mỹ, Đức và Anh là xếp trên Australia – đội bóng châu Á có thứ hạng cao nhất thế giới kể từ khi Nhật Bản lên xếp thứ 3 sau chiến thắng nổi tiếng ở World Cup nữ 2011 ở Đức.

 Về phần Nhật Bản, đội sẽ gặp Australia ở vòng bảng giải vô địch nữ châu Á 2018, họ rớt xuống hạng 9, còn CHDCND Triều Tiên văng khỏi tốp 10 với vị trí thứ 11. Tuy nhiên nhiều khả năng Triều Tiên sẽ cải thiện vị trí của mình ở kỳ xếp hạng tới do mới thắng Nhật Bản 2-0 ở trận chung kết giải vô địch nữ Đông Á 2017. Đội này lập kỷ lục 3 lần vô địch khu vực và có 9 năm liên tiếp bất bại ở giải đấu này.

Hàn Quốc, đội cũng nằm chung bảng với Australia và Nhật Bản ở Jordan 2018, cải thiện 1 bậc lên vị trí 13, trong khi Trung Quốc, với 4 trận liên tiếp toàn thua rơi xuống vị trí 16.


Thái Lan (hạng 30) vẫn hơn sít sao đối thủ cùng khu vực Đông Nam Á Việt Nam (hạng 32) sau khi cả 2 cùng giảm 1 bậc, trong khi Jordan duy trì thứ hạng 50 trong 3 lần liên tiếp FIFA công bố bảng xếp hạng. Cuối cùng, dù không thi đấu trận nào kể từ lần xếp hạng gần nhất, đội cũng có vé dự vòng chung kết Asian Cup nữ 2018 Philippines tăng 1 bậc lên xếp hạng 69 trên thế giới. 

Tin cùng chuyên mục