Asiad 18 - Sự kiện thể thao hấp dẫn và đầy hứa hẹn

Sau World Cup 2018, Á vận hội sẽ nối tiếp mang đến cho người hâm mộ nhiều sự lựa chọn hơn ở 40 môn thi đấu từ truyền thống đến hiện đại, vừa hấp dẫn lại mới mẻ và giàu màu sắc của hơn 10.000 VĐV đến từ 45 quốc gia và vùng lãnh thổ.

Chủ nhà Indonesia muốn tạo ấn tượng đẹp qua sự kiện thể thao lớn thứ 2 châu lục. Ảnh: Jakarta Globe
Chủ nhà Indonesia muốn tạo ấn tượng đẹp qua sự kiện thể thao lớn thứ 2 châu lục. Ảnh: Jakarta Globe

Đa màu sắc và mới lạ

Trong khi Olympic có số lượng người tham dự lớn thì Asian Games 2018 cũng có sức hút không kém với môn thi đấu đa dạng, mới lạ. Có 10 trong tổng số 40 môn không nằm trong chương trình thi đấu của Olympic mà chỉ có ở Asiad, mang đậm nét truyền thống của các khu vực: Sepak takraw (cầu mây); Paragliding (dù lượn); Pencak silat (môn võ truyền thống của Indonesia và cũng khá quen thuộc đối với Việt Nam), Rollerskating (trượt patin)...

Asiad 18 - Sự kiện thể thao hấp dẫn và đầy hứa hẹn ảnh 1 Pencak silat, môn thế mạnh của Indonesia được đưa vào chương trình thi đấu. Ảnh: Indonesia Expat

Môn Sports climbing (leo núi thể thao); Skateboarding (trượt ván); Karate (môn võ truyền thống của Nhật Bản) và Softball (bóng mềm) sẽ ra mắt lần đầu tiên tại Asiad trước khi chính thức được thi đấu ở Olympic 2020.

Bridge (đánh bài) - môn thể thao “trí óc” này cũng gây ngạc nhiên không kém khi được chọn vào các môn bổ sung sau các môn như cờ vua, cờ tướng được chọn tại các kỳ Asiad trước đó. Sau Asiad 18, eSports (môn thể thao điện tử) gồm Liên minh huyền thoại và Pro Evo sẽ được tiếp tục chọn cạnh tranh ở Asiad 2022 tại Hàng Châu, Trung Quốc.

Làng vận động viên của Asian Games là một cộng đồng đa dạng đại diện cho 2/3 dân số thế giới. Đây là nơi hội tụ của từ những nhà vô địch thế giới cho đến VĐV trẻ tuổi, từ VĐV môn thi đầy sức mạnh như Kurash (môn vật dân gian của Uzbekistan) cho đến VĐV của môn eSports mà khán giả chỉ có thể nhìn qua màn hình máy tính. Về độ tuổi, Malaysia là nước gây ngạc nhiên khi họ mang đến 2 VĐV chênh lệch nhau đến 70 tuổi là VĐV đánh bài 81 tuổi Lee Hung Fong và VĐV trượt ván chỉ vừa 11 tuổi Nuriman Amri.

Nơi tranh tài của các ngôi sao thể thao thế giới

Tiền đạo Son Heung-min của Tottenham sẽ cùng Olympic Hàn Quốc bảo vệ ngôi vô địch môn bóng đá nam tại Asiad. Nhiệm vụ này còn là 1 trong 2 chiếc vé cơ hội sẽ giúp cầu thủ này được miễn 21 tháng phục vụ trong quân ngũ và để anh tiếp tục bản hợp đồng 5 năm mới ký với Spurs.

Asiad 18 - Sự kiện thể thao hấp dẫn và đầy hứa hẹn ảnh 2 Những siêu sao thế giới sẽ đem đến màn trình diễn ấn tượng tại Asiad 18. 

Jordan Clarksons ngôi sao bóng rổ thế giới đang chơi cho đội Cleveland Cavaliers của Giải bóng rổ nhà nghề Mỹ NBA đã xác nhận sẽ cùng Philippines tham dự Asiad sau khi từ chối vì những lộn xộn của bóng rổ nước này.

Kình ngư Sun Yang đang nắm giữ 3 chiếc HCV bơi lội Olympic và VĐV chạy nước rút cự ly 100m Su Bingtian là 2 cái tên sáng nhất trong đội hình của đoàn Trung Quốc.

Nicol David, siêu sao môn squash của Malaysia tiếp tục được kỳ vọng giành huy chương. Ở môn cầu lông, Kento Momota sẽ là đại diện đáng gờm của Nhật Bản.

Singapore là một trong những quốc gia nhỏ nhất nhưng họ có cái tên Joseph Schooling từng gây nên một “cú sốc” cho bơi lội thế giới khi VĐV này đánh bại Michael Phelps ở cự ly 100 bơi bướm để giành HCV tại Olympic Rio de Janeiro cách đây 4 năm.

Khát vọng của các cường quốc thể thao

Tại Asiad lần này, Trung Quốc sẽ tiến đến danh hiệu 10 lần liên tục thống trị bảng tổng sắp huy chương tại các kỳ Asiad kể từ năm 1982. Đồng thời, đây cũng là sự kiện kỷ niệm 10 năm Trung Quốc tạo nên tiếng vang lớn trong vai trò chủ nhà của Olympic Bắc Kinh. Trung Quốc có số VĐV tham dự nhiều nhất gồm 845 VĐV và chủ yếu là VĐV trẻ.

Asiad 18 - Sự kiện thể thao hấp dẫn và đầy hứa hẹn ảnh 3 Đội bóng rổ nữ liên Triều kết hợp là một trong những điểm đặc biệt của Á vận hội. Ảnh: AP 

Hàn Quốc gửi đến 807 VĐV trong đó có 38 VĐV Triều Tiên cho 3 môn phối hợp là bóng rổ, đua thuyền và đua thuyền rồng. Lần đầu tiên trong một kỳ Asiad có sự hợp tác thi đấu liên Triều. Tuy thời gian huấn luyện cùng nhau không nhiều nhưng các VĐV đều thể hiện quyết tâm cao độ cho các môn và thể hiện tinh thần tập thể cao nhất.

Nhật Bản có 768 VĐV tham dự, hơn gấp đôi số VĐV họ gửi đến Olympic cách đây 4 năm và phần lớn trong đó có thêm các VĐV trẻ và VĐV thuộc các bộ môn mới sẽ đưa vào thi đấu ở Olympic. Điều này cũng phản ánh mục tiêu lớn hơn với 30 chiếc HCV tại Olympic 2020.

Những nỗ lực đáng khen của Indonesia

Có ít hơn thời gian chuẩn bị so với các nước khác ở những kỳ Asiad trước, sau khi Việt Nam tuyên bố rút lui vì lý do kinh phí, Indonesia đã có những nỗ lực rất lớn trong công tác tổ chức với hy vọng để lại dấu ấn tốt đẹp nhất trong mắt bạn bè quốc tế. Họ đã tiến hành cải thiện cơ sở hạ tầng, khắc phục vấn nạn kẹt xe bằng một hệ thống đường sắt. Việc cải thiện chất lượng môi trường cũng được chú ý vì sức khỏe của du khách và để phát huy hết khả năng thi đấu của các VĐV.

Asiad 18 - Sự kiện thể thao hấp dẫn và đầy hứa hẹn ảnh 4 Chủ nhà Indonesia muốn tạo ấn tượng đẹp qua sự kiện thể thao lớn thứ 2 châu lục. Jakarta Globe 

Những lộn xộn chuẩn bị cho cuộc bầu cử tổng thống vào năm 2019 tạm lắng xuống thay vào đó là nhiều phương án đối phó với khủng bố. Nước chủ nhà khiến các quốc gia tin tưởng hơn với kế hoạch đảm bảo an ninh chặt chẽ. Có tới hơn 100.000 cảnh sát  đang được triển khai tại Jakarta và một lực lượng lớn khác luôn ở trạng thái sẵn sàng đối với các tình huống cấp bách. Kế hoạch diễn tập ứng phó diễn ra thường xuyên.

Sau trận động đất cướp đi sinh mạng của hơn 430 người tại Lombok mới đây, người Indonesia phải chịu đựng nỗi đau rất lớn. Tuy nhiên, đất nước của rất nhiều những vấn đề cấp bách đã rất sẵn sàng hướng đến kỳ Asiad thành công.

Tin cùng chuyên mục