ASEAN Para Games 6: Võ Thanh Tùng phá kỷ lục châu Á

Ở ngày thi đấu 18-12, đoàn Việt Nam tiếp tục thành công khi các VĐV điền kinh, bơi lội, cử tạ, cờ và bóng bàn đã đem về thêm 11 HCV, 7 HCB cà 19 HCĐ.

Ở ngày thi đấu 18-12, đoàn Việt Nam tiếp tục thành công khi các VĐV điền kinh, bơi lội, cử tạ, cờ và bóng bàn đã đem về thêm 11 HCV, 7 HCB cà 19 HCĐ.

Ở môn điền kinh, Việt Nam đoạt 3 HCV của Nguyễn Thị Thúy (chạy 200m nữ), Vũ Thị Kim Thúy (chạy 400m nữ), Vương Châu (ném đĩa). Nội dung bơi lội, các VĐV Nguyễn Thanh Trung (100m ếch nam), Nguyễn Thị Sari (100m ếch nữ), Du Thị Lan (100m ếch nữ), Nguyễn Quang Vương (100m ếch nam), Võ Thanh Tùng (100m tự do nam), Lê Thị Dung (50m bướm nữ) cũng giành các HCV về cho đoàn Việt Nam.

 Đáng chú ý trong ngày đấu này, VĐV Nguyễn Thị Sari đã phá kỷ lục Para Games sau khi hoàn thành cự ly 100m ếch với thành tích 2 phút 20 giây 20, phá sâu kỷ lục do chính cô lập trước đây là 2 phút 27 giây 30. Xuất sắc hơn, ĐKVĐ ASIAN Para Games 2010 Võ Thanh Tùng (TPHCM) đã phá kỷ lục châu Á và Para Games ở nội dung 100m tự do (hệ thương tật S5) với thành tích 1 phút 19 giây.

Ngoài ra, đoàn Việt Nam còn giành thêm 2 HCV ở môn cử tạ của Châu Hoàng Tuyết Loan (hạng cân 52kg, thành tích 98kg) và Phạm Tòng Trọng (hạng cân dưới 67,5kg).

Tính đến 21 giờ ngày tối hôm qua, tất cả 11 đoàn góp mặt đều giành được huy chương. Đoàn Thái Lan tiếp tục dẫn đầu đại hội với 87 HCV, 68 HCB, 52 HCĐ. Các vị trí tiếp theo thuộc về Indonesia (74, 75, 66), Malaysia (38, 25, 27), Việt Nam (31, 36, 47).  

T.VÂN

Tin cùng chuyên mục