Armstrong không muốn làm “nô lệ”...?

Như đã đưa tin, tay đua Mỹ Lance Armstrong lập kỷ lục thế giới mới 6 lần vô địch liên tiếp Tour de France. Một kỷ lục được kính nể nhất khi 6 năm trước Armstrong chỉ có 40% cơ hội sống sót, sau ca mổ ung thư tinh hoàn. Một câu hỏi liền hình thành: Armstrong năm tới sẽ lập kỷ lục 7 lần vô địch liên tiếp ?
Armstrong không muốn làm “nô lệ”...?

Như đã đưa tin, tay đua Mỹ Lance Armstrong lập kỷ lục thế giới mới 6 lần vô địch liên tiếp Tour de France. Một kỷ lục được kính nể nhất khi 6 năm trước Armstrong chỉ có 40% cơ hội sống sót, sau ca mổ ung thư tinh hoàn. Một câu hỏi liền hình thành: Armstrong năm tới sẽ lập kỷ lục 7 lần vô địch liên tiếp ? 

Armstrong không muốn làm “nô lệ”...? ảnh 1
Kloden ngả mũ chào nhà vô địch Armstrong.

Báo giới Italia cho biết Armstrong sẽ tính chuyện đua giải Giro d’Italia 2005 (thay vì bảo vệ ngôi vô địch ở Tour de France) và cũng sẽ thi đấu nội dung đạp xe 1 giờ (tính số km). Họ dẫn lời Armstrong: “Tôi chẳng phải nô lệ của Tour de France. Tôi luôn thích giải đua đặc biệt nhất thế giới này, nhưng tôi cũng bắt đầu nghĩ có thể thử ở một giải khác”. 
 
Các báo Mỹ nêu Armstrong chưa tính đến chuyện sẽ vươn đến kỷ lục mới 7 lần vô địch Tour de France hay không. Một phần vì muốn tôn trọng 4 tay đua khác từng 5 lần vô địch. Sự khác biệt giữa 5 lần vô địch với 6 lần rất lớn, nhưng từ 6 tới 7 lần lại là một thống kê khác, có thể bị xem là quá tham lam. 
 
Thành tích 5 lần vô địch do tay đua Pháp Jacques Anquetil lập năm 1964, và không muốn vươn đến con số 6. Eddy Mercks (Bỉ) ngang bằng kỷ lục này năm 1974 nhưng năm sau không thể vươn đến số 6, do một khán giả Pháp đấm vào bụng ông, sau đó về nhì. Bernard Hinault (Pháp) giành chiến thắng thứ năm vào năm 1985, năm sau chỉ đạt hạng nhì. Miguel Indurain (Tây Ban Nha) là người đầu tiên 5 lần vô địch liên tiếp, nhưng năm 1996 bị té trong cơn mưa lạnh, không thể vươn đến con số 6 và kết thúc sự nghiệp vào cuối năm ấy. 
 
Trong chặng cuối kết thúc trên đại lộ Champs Elysée của kinh thành Paris rực nắng, Armstrong thi đấu thoải mái, thưởng thức ly rượu vang ngay trên yên xe. Đây là một cách tôn trọng truyền thống của làng đua: nhà vô địch chung cuộc không nên thắng chặng cuối. 
 
Armstrong nắm chắc chức vô địch kể từ ngày 16-7 khi về nhì một chặng rồi về đích trước tiên ở 5 chặng khác. 4 trong số chiến thắng này là trên hai ngọn núi Pyrénées và Alpes. Trên hết là 2 chặng thắng cự ly cá nhân tính giờ. Nói cách khác, Armstrong hầu như thống trị nội dung đòi hỏi nhất của Tour de France. Nó giúp anh “vọt” từ hạng nhì bảng xếp hạng tạm thời, và vị trí hạng nhất bảng của anh ban đầu chỉ có sự cách biệt 1 phút 25 giây, kết thúc với cách biệt 6 phút 19 giây so với thành tích của tay đua hạng nhì chung cuộc Andreas Kloden. Hành động ngả mũ chào nhà vô địch của Kloden là biểu tượng nhiều ứng cử viên mùa này chưa xứng tầm với khả năng của Armstrong. 
 
Armstrong chỉ mất 83 giờ 36 phút 02 giây cho tổng hành trình 3.391 km (tốc độ trung bình 40,5 km/giờ). 
 

Bích Ngọc
 

Tin cùng chuyên mục